Tổng Công ty Phát điện 1 đặt mục tiêu sản xuất gần 2,9 tỷ kWh trong tháng này

Tổng Công ty Phát điện 1 (GENCO 1) cho biết, Tổng công ty đặt mục tiêu sản xuất gần 2,9 tỷ kWh; hoàn thành và đưa vào vận hành sự cố tổ máy 1 Duyên Hải 3.
Tổng Công ty Phát điện 1 đặt mục tiêu sản xuất gần 2,9 tỷ kWh trong tháng này ảnh 1

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Đồng thời triển khai Hợp đồng mua 1 triệu tấn than nhập khẩu cho dự án Duyên Hải 3 và ký hợp đồng lắp đặt hệ thống lò hơi phụ tại nhiệt điện Uông Bí.

Cũng trong tháng 3 này, GENCO 1 tiếp tục đàm phán với nhà thầu về các sai lệch thương mại, thưởng phạt chậm tiến độ và điều chỉnh giá hợp đồng dự án Duyên Hải 1.

Với dự án Duyên Hải 3, cùng với việc đưa tổ máy số 1 vào vận hành thương mại, Tổng Công ty sẽ hoàn thành chạy tin cậy cho tổ máy số 2, thực hiện các thí nghiệm còn lại theo hợp đồng và cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (PAC) cho cả 2 tổ máy.

Đối với các dự án Duyên Hải 3 mở rộng và dự án Đa Nhim mở rộng, Tổng Công ty tiếp tục đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch xây dựng và lắp đặt các hạng mục trên công trường.

Theo GENCO 1, trong 2 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty sản xuất hơn 4,3 tỷ kWh, tương đương 14% kế hoạch năm. Hầu hết các nhà máy thủy điện, nhiệt điện đều vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0).

Riêng nguồn nhiệt điện, trong nửa cuối tháng 2, các tổ máy được huy động với công suất cao hơn so với tháng 1. Các nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 và Quảng Ninh vận hành ổn định và phát vượt sản lượng kế hoạch.

Phương Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.