Tổng công tố Ukraine từ chức sau vụ bê bối liên quan đến tuyển quân

Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin ngày 22/10 cho biết đã đệ đơn xin từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối, trong đó hàng chục công tố viên của nước này bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để được cấp chứng nhận là người khuyết tật nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
Chú thích ảnh
Ông Andriy Kostin tại phiên điều trần trước Quốc hội ở Kiev, Ukraine ngày 27/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau cuộc họp của Hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia - nơi các quan chức Ukraine thảo luận cách thức chống tham nhũng và những kẽ hở bị lợi dụng để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Văn phòng công tố Ukraine phải đối mặt với sự phẫn nộ của công chúng sau khi một nhà báo Ukraine tuần trước đăng tải tài liệu cho biết 50 công tố viên tại tỉnh Khmelnytsky của nước này có chứng nhận là người khuyết tật. Sau đó, ông Kostin đã ra lệnh điều tra, trong đó phát hiện số công tố viên tại Khmelnytsky có chứng nhận là người khuyết tật là 61 người, với 50 người có chứng nhận trước khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Ông Kosstin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành điều tra do số lượng công tố viên tại tỉnh Khmelnytsky có chứng nhận là người khuyết tật rất lớn.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp của Hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu rõ Tổng công tố phải là người chịu trách nhiệm về tình hình tại các cơ quan công tố của Ukraine. Ông yêu cầu Nội các khẩn trương soạn thảo luật cải cách hệ thống đánh giá khuyết tật, đồng thời ban hành một sắc lệnh yêu cầu kiểm tra các quyết định của Ủy ban Y tế - Xã hội Ukraine.

Ngay sau đó, Tổng công tố Kostin đã tuyên bố từ chức, coi việc giả mạo khuyết tật "rõ ràng là vô đạo đức", cũng như nhất trí với Tổng thống Zelensky về việc cần chịu trách nhiệm cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã công bố danh sách 64 nghi phạm là các quan chức trong Ủy ban Y tế - Xã hội Ukraine trong vụ điều tra hình sự liên quan đến chứng nhận khuyết tật giả và 9 người đã bị xét xử, kết tội.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cũng đã công bố một loạt quyết định sa thải các quan chức cấp cao trong Bộ Y tế sau vụ bê bối trên.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.