Tổng chưởng lý bang New York kiện cựu Tổng thống Donald Trump và 3 người con

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và 3 người con của ông đã bị Tổng chưởng lý bang New York khởi kiện với cáo buộc khai khống giá trị bất động sản để được vay ưu đãi và hưởng các lợi ích về thuế.
Chú thích ảnh
Ba người con Eric Trump, Donald Trump Jr. và Ivanka Trump và cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), đơn kiện được đệ trình lên tòa án bang New York ở Manhattan, cáo buộc Trump Organization đã có hành vi sai trái trong báo cáo tình hình tài chính hàng năm từ năm 2011 đến năm 2021. Đơn kiện cũng chỉ rõ các bị cáo là Trump Organization - công ty quản lý khách sạn, sân golf và nhiều bất động sản khác trên khắp thế giới của gia đình – cùng với các con trai của cựu Tổng thống Donald Trump Jr., Eric Trump và con gái Ivanka Trump.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James, thành viên đảng Dân chủ, cho biết văn phòng của bà đã phát hiện ra trên 200 bằng chứng về việc định giá tài sản không chính xác. Đồng thời, đơn khiếu nại cũng đề cập đến 23 tài sản “bị thổi phồng quá mức và gian lận”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã gọi vụ kiện này là một trong những hành động pháp lý lớn nhất đối ông kể từ khi rời nhiệm sở vào tháng 1/2021. Cựu tổng thống Mỹ cũng phát động cuộc công kích cá nhân nhằm vào bà James. Ông Trump đang cân nhắc tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Dù đây là vụ kiện dân sự, có nghĩa là nó không liên quan đến các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, Tổng chưởng lý James cho biết bà đang chuyển sang đệ trình các cáo buộc hình sự tới công tố viên liên bang ở Manhattan và Sở Thuế vụ để điều tra.

“Hình thức gian lận và lừa dối mà ông Trump và Trump Organization sử dụng để tư lợi tài chính thật đáng kinh ngạc”, bà James nói trong một cuộc họp báo.

Vụ kiện cũng cáo buộc ông Trump đã thổi phồng giá trị tài sản ròng cá nhân lên hàng tỷ USD để các ngân hàng chấp thuận cho công ty của ông vay tiền theo hướng có lợi hơn, đáp ứng các điều khoản cho vay, lôi kéo các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm ở mức giới hạn cao hơn với mức phí bảo hiểm thấp hơn, để đạt được lợi ích về thuế và nhiều mục đích khác.

Bà James cũng đang tìm cách cấm vĩnh viễn ông Trump và ba người con của ông làm quan chức hoặc giám đốc trong bất kỳ công ty nào ở New York. Bà cũng muốn cấm ông Trump và Trump Organization mua lại bất động sản thương mại ở New York trong 5 năm và thu hồi tất cả lợi ích tài chính do gian lận mà có, ước tính tổng cộng 250 triệu USD.

Tổng chưởng lý James cho biết văn phòng của bà đã từ chối các đề nghị dàn xếp do các bị đơn đệ trình, nhưng nói rằng “cánh cửa luôn mở rộng” cho các cuộc đàm phán trong tương lai.

Trước đó, Trump Organization đã bị văn phòng Biện lý quận Manhattan buộc tội gian lận thuế hình sự và đang chuẩn bị cho một phiên tòa xét xử vào ngày 24/10. Cựu giám đốc tài chính Allen Weisselberg - người cũng được nêu tên là bị cáo trong vụ kiện của bà James - đã nhận tội và dự kiến ​​đứng ra làm chứng chống lại công ty của cựu Tổng thống Mỹ.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.