Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ)

Ngày 18/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hoa Kỳ), kiêm đồng Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư khẳng định Hoa Kỳ là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao thành công trong các dự án đầu tư của Quỹ tại Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam cũng như mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ để kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật; đề nghị Quỹ duy trì và tăng cường đầu tư vào các dự án đang triển khai, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực các doanh nghiệp Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, năng lượng mới, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư cảm ơn Quỹ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong xử lý vấn đề thuế quan giữa hai nước. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ và bổ sung cho nhau; cho rằng chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư vừa qua đã đạt kết quả bước tích cực ban đầu để hai bên đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Tổng Bí thư đề nghị ông Jeffrey David Perlman, và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ, có tiếng nói để đàm phán song phương sớm đạt kết quả, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Ông Jeffrey David Perlman, bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư dành thời gian tiếp Đoàn, cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi cho Quỹ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus chia sẻ những thành tựu đó đã truyền cảm hứng, củng cố sự tin tưởng của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Jeffrey David Perlman, Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Warburg Pincus, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa Kỳ (USABC). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Warburg Pincus khẳng định với kết quả tốt đẹp của hơn một thập kỷ kinh doanh ở Việt Nam, Quỹ mong muốn tiếp tục đầu tư lâu dài, mang lại những thay đổi tốt đẹp ở Việt Nam. Ông Jeffrey David Perlman, cho rằng thành công của các dự án của Quỹ ở Việt Nam, trong đó có dự án Hồ Tràm tại Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án khách sạn Metropole tại Hà Nội sẽ là những biểu tượng của thành công trong hợp tác giữa hai nước cũng như của đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư tiềm năng. Ông Jeffrey David Perlman, khẳng định cá nhân và lãnh đạo Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho các bộ, ngành của Việt Nam về các giải pháp thuế quan mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước, vì sự phát triển ổn định, bền vững và hiệu quả của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.