Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia

Chiều 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do đồng chí Ouch Borith, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ Nhất Thượng viện Campuchia dẫn đầu, nhân dịp Đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Ouch Borith, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch thứ Nhất Thượng viện Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh đồng chí Ouch Borith sang thăm Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ do CPP làm nòng cốt. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Quốc vương Sihamoni, Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Đồng chí Ouch Borith bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn. Đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đồng chí Ouch Borith tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn về những tình cảm thân thiết, sự ủng hộ mà Campuchia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia và xây dựng đất nước ngày nay. Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao sự phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng phát triển quan hệ với Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chú thích ảnh
  Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp thân mật Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trao đổi các biện pháp đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nâng cao kim ngạch thương mại song phương, phối hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Đồng chí Ouch Borith bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ và sự giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời, có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập và giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Đồng chí Ouch Borith khẳng định mong muốn và quyết tâm cao của các nhà lãnh đạo và nhân dân Campuchia tiếp tục vun đắp và giữ gìn mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam.

Cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã hội đàm với Đoàn. Tại cuộc hội đàm, hai bên tập trung  đánh giá về quan hệ hai đảng thời gian qua, đồng thời đi sâu vào các nội dung, biện pháp củng cố, phát triển quan hệ hai đảng, hai nước trong thời gian tới; qua đó tiếp tục vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.