Tổng Bí thư tiếp đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CNDM Lào

Chiều 24/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư tiếp đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng CNDM Lào ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sounthone Sayachak. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng chí Sounthone Sayachak trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả Cuộc hội đàm giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương của hai Đảng. Đồng chí Sounthone Sayachak chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Sounthone Sayachak chân thành cảm ơn Việt Nam đã dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn từ trước đến nay; khẳng định Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và sẽ cùng với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của hai Đảng, hai nước thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước nhằm đưa mối quan hệ giữa hai đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng đồng chí Sounthone Sayachak mới được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Sounthone Sayachak sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả Cuộc Hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; biểu dương những đóng góp tích cực của hai Ban trong việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào; mong muốn hai Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ cả trong các vấn đề song phương và ở các diễn đàn đa phương, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của mỗi Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội IX đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Đảng, Nhà nước Lào.

* Cùng ngày, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn đã có Cuộc Hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn.

Trên tinh thần đồng chí, anh em, gắn bó, tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi lên gần đây; sơ bộ đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước; trao đổi, thống nhất về phương hướng hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hợp tác giữa hai Ban trong công tác cập nhật thông tin, tình hình; phát huy hiệu quả các hình thức trao đổi kinh nghiệm giữa hai Đảng; chỉ đạo hợp tác, giao lưu giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân của hai nước và tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.