Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo tỉnh Vân Nam

Sau khi tới thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Vân Nam vào chiều 9/4.

Chiều 9/4, sau khi tới thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Vân Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo tỉnh Vân Nam ảnh 1

Đồng chí Lý Kỳ Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Trường Thuỷ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, thay mặt Tỉnh ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lý Kỷ Hằng vui mừng chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm tỉnh Vân Nam. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp, hai bên đã ký kết nhiều văn bản hợp tác và hình thành nhiều nhận thức chung quan trọng, tạo đà phát triển mới cho quan hệ hai nước. Tỉnh Vân Nam sẽ nỗ lực triển khai thực hiện theo tinh thần nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Vân Nam và các tỉnh, thành phố của Việt Nam nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Lý Kỷ Hằng cho biết những năm gần đây, kinh tế Vân Nam duy trì mức tăng trưởng khoảng 8%/năm. Năm 2014, GDP của tỉnh đạt hơn 200 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.400 USD. Bí thư Tỉnh ủy Lý Kỷ Hằng khẳng định Vân Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, kết nối, hợp tác giữa Vân Nam với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực và vì hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Vân Nam tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Sau khi tham quan thành phố, Tổng Bí thư và các thành viên trong Đoàn rất ấn tượng trước vẻ đẹp tự nhiên và quá trình phát triển đi lên của Côn Minh, vùng đất được mệnh danh là "Thành phố mùa Xuân", một địa danh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Tổng Bí thư tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân thành phố Côn Minh sẽ sớm xây dựng thành công một thành phố hiện đại, văn minh và ngày càng giàu đẹp. Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu to lớn của nhân dân Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, trong phát triển kinh tế - xã hội, đi lên công nghiệp hóa, đô thị hóa; tin tưởng Vân Nam với nhiều tiềm năng thế mạnh, nhiều điều kiện thuận lợi, sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng kề cận, do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo, có quá trình gắn bó lâu dài. Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Việt Nam đã từng hoạt động trên vùng đất Vân Nam. Đường sắt từ Vân Nam sang Việt Nam được xây dựng từ rất sớm. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ hiệu quả, to lớn của nhân dân Trung Quốc, trong đó có nhân dân tỉnh Vân Nam. Ngày nay, trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam mong muốn quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai bên sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, vì lợi ích và sự phát triển của hai nước. Cùng với sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, Tổng Bí thư mong rằng Vân Nam sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, nhất là các tỉnh có chung biên giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo tỉnh Vân Nam ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ Tổng lãnh sự quán và đại diện Việt kiều. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân mật cán bộ Tổng lãnh sự quán và đại diện bà con Việt kiều tại Côn Minh.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy bà con người Việt tại Vân Nam có cuộc sống ổn định, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và luôn hướng về quê hương đất nước. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng kề cận, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, dù có lúc thăng trầm nhưng hợp tác, hữu nghị vẫn là chính. Qua chuyến thăm lần này, hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, vì lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Vân Nam là cửa ngõ phía Nam và Tây Nam của Trung Quốc, tiếp giáp với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên của Việt Nam, lại có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, du lịch. Tổng Bí thư mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Vân Nam với các địa phương của Việt Nam, mong bà con người Việt tại Vân Nam luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp, phát triển tình hữu nghị Việt - Trung.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp lãnh đạo tỉnh Vân Nam ảnh 3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ Tổng lãnh sự quán và đại diện Việt kiều. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Nhà Triển lãm Quy hoạch thành phố Côn Minh. Mở cửa từ năm 2003, với diện tích hơn 4.000 m2, Nhà Triển lãm là nơi tuyên truyền về quy hoạch, giúp người dân cảm nhận được bức tranh tổng thể, hiểu rõ hơn về quá khứ, hiện tại và tương lai của Côn Minh trong quá trình xây dựng "Thành phố du lịch nổi tiếng thế giới".

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.