Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chiều 16/9, tại Trụ sở Thượng viện Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masaaki Yamazaki.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masaaki Yamazaki. Ảnh: Trí Dũng –  TTXVN

Theo Đặc phái viên TTXVN, Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm chính thức Nhật Bản; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đạt được thời gian qua; đánh giá cao những đóng góp tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam thời gian qua đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của quan hệ hai nước trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh hai nước đã thiết lập năm 2014. Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki khẳng định Thượng viện Nhật Bản luôn dành sự quan tâm và ưu tiên cao cho quan hệ hợp tác với Việt Nam; mong muốn tăng cường giao lưu giữa Quốc hội hai nước. Ông bày tỏ hy vọng chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một dấu mốc quan trọng, mở ra một tầm nhìn mới cho phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu của Ngài Chủ tịch và Thượng viện Nhật Bản dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á đang ngày càng đạt được những kết quả hợp tác thực chất, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế; đánh giá cao sự giúp đỡ qúy báu và hiệu quả thông qua nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; đây là chủ trương đối ngoại nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy sự giao lưu giữa các cấp, các ngành của hai nước, trong đó có quan hệ giao lưu và hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện Nhật Bản cả trên phương diện song phương và đa phương; đánh giá cao những kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp mà Thượng viện Nhật Bản chia sẻ với Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng chuyển tới Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki lời chúc sức khỏe và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng mời Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sang thăm Việt Nam. Chủ tịch Thượng viện Masaaki Yamazaki chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản

Chiều 24/10, góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện các chính sách theo hướng phát huy giá trị văn hóa, huy động nguồn lực xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản và nâng cao đời sống nhân dân.