Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao máy bay Airbus cho Vietnam Airlines và Vietjet Air

Sáng 28/3 giờ địa phương (tức chiều cùng ngày giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thành phố Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Pháp 3 ngày theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron.

Tham dự lễ tiễn Tổng Bí thư tại sân bay Orly có đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, Đại sứ Pháp tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp và đông đảo cán bộ nhân viên sứ quán. 

Trước khi lên máy bay để bắt đầu chuyến thăm cấp cao Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến và tham gia lễ cắt băng nhận máy bay thân rộng Airbus A350 của Tổng Công ty hàng không Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao máy bay Airbus cho Vietnam Airlines và Vietjet Air ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia lễ cắt băng nhận máy bay thân rộng Airbus A350 của Tổng Công ty hàng không Việt Nam. Ảnh: Vũ Mai Linh Hương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết đây là chiếc thứ 11 trong đội tàu bay 14 chiếc A350 được chuyển giao trong khoảng thời gian 2015-2019, đưa tổng số máy bay Airbus của Vietnam Airlines lên 150 chiếc vào cuối năm 2019.

Đợt chuyển giao này có ý nghĩa đặc biệt vì diễn ra đúng vào dịp hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký Hiệp định Đối tác chiến lược. Sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ cắt băng nhận máy bay đã cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Đây cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc nâng cao năng lực đội tàu bay và đóng vai trò như "cầu nối kinh tế" giữa hai quốc gia.

Ông Dương Trí Thành khẳng định trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng, Airbus luôn là đối tác quan trọng giúp Vietnam Airlines thành công trong việc hiện đại hóa đội tàu bay và đạt chất lượng dịch vụ 4 sao, hướng đến mục tiêu 5 sao trong tương lai.

Trước đó, tối 27/3, tại Paris, Vietnam Airlines đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt Nam - Pháp. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt - Pháp.

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất khai thác đường bay thẳng Việt Nam - Pháp trong suốt 15 năm qua (2003 - 2018), đóng vai trò trụ cột trong việc phát triển chiến lược ngành hàng không trong nước và góp phần thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.

Ngay từ khi mới thành lập cho đến nay, Vietnam Airlines xác định đường bay chiến lược đến châu Âu, trong đó Pháp là thị trường chủ yếu, là cửa ngõ của châu Âu. Năm 1994, Vietnam Airlines đã tiên phong đặt viên gạch đầu tiên cho đường bay Việt Nam - Pháp thông qua việc thiết lập văn phòng đại diện tại Pháp và khai thác đường bay này chỉ với một điểm dừng tại Dubai với thời gian di chuyển một ngày.

10 năm sau đó, đội máy bay của Vietnam Airlines được hiện đại hóa với máy bay thân rộng Boeing 777, Vietnam Airlines đã mở đường bay thẳng không điểm dừng từ Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đến Paris, giúp rút ngắn thời gian bay xuống chỉ còn 12 giờ đồng hồ. Đường bay Pháp là đường bay dài đầu tiên của Vietnam Airlines đến châu Âu. Đây là cột mốc khẳng định bước phát triển và mở cửa của ngành hàng không Việt Nam. Những năm sau đó Vietnam Airlines đã tiếp tục mở các đường bay tới Đức và Anh, tạo ra mạng lưới rộng khắp châu Âu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Trong vòng 10 năm đầu khai thác đường bay đến Pháp ‎(1994 - 2003), Vietnam Airlines đón nhận khoảng 800.000 lượt khách. 10 năm tiếp theo sau khi kết nối đường bay thẳng, con số này đã tăng lên gấp 4 lần, đạt khoảng 3,2 triệu lượt khách. Hiện nay, với tần suất bay nhiều nhất 10 chuyến/tuần, cùng việc đưa vào khai thác máy bay hiện đại Airbus A350 và chất lượng dịch vụ quốc tế 4 sao, Vietnam Airlines đang giữ vị trí số 1 về thị phần vận chuyển hành khách giữa Việt Nam - Pháp. Gần 80% trong số 300.000 Việt kiều sinh sống, làm việc tại Pháp luôn chọn Vietnam Airlines cho những chuyến về thăm gia đình và quê hương.

* Cũng tại buổi lễ, Vietjet đã chính thức nhận bàn giao tàu bay A321 mang biểu tượng chính thức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ bàn giao máy bay Airbus cho Vietnam Airlines và Vietjet Air ảnh 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đạ biểu tại Lễ bàn giao máy bay của Tập đoàn Airbus cho Vietjet Air. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh cho biết: “Chúng tôi vinh dự và tự hào khi tàu bay của hãng được mang biểu tượng chính thức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Pháp. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Vietjet trong việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế. Phát huy những thành quả quá trình hợp tác tốt đẹp giữa Vietjet với các đối tác Pháp trong những năm qua, Vietjet sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác kinh tế - văn hóa - thương mại ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp”.

Chiếc A321 mới mang biểu tượng 45 năm quan hệ Việt Pháp là tàu bay thứ 43 đã được giao trong đặt hàng 121 tàu bay mà Vietjet đã ký với Airbus. Đây cũng là tốc độ giao nhận hàng nhanh kỷ lục giữa hai bên.

Tàu bay A321 mới, hiện đại sở hữu cabin rộng, cấu hình khoang có thiết kế hợp lý, giúp hành khách di chuyển dễ dàng trên tàu bay và tận hưởng trải nghiệm bay thoải mái, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và kế hoạch mở rộng mạng bay của Vietjet.

Biểu tượng chính thức kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp trong năm 2018 do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội công bố ngày 24/1/2018 với hình ảnh hai cô gái Việt Nam và Pháp cùng nhảy múa trong trang phục truyền thống của hai nước, thể hiện tình bạn và sự thấu hiểu, nền tảng vững chắc trong quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.