Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico đề cao quan hệ hợp tác với Việt Nam

Ngày 9/5, đoàn cán bộ lãnh đạo đảng Lao động Mexico (PT), do đồng chí Tổng Bí thư Alberto Anaya dẫn đầu, đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico nhân kỷ niệm 43 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico đề cao quan hệ hợp tác với Việt Nam ảnh 1

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez. Ảnh: Việt Hòa/Phóng viên TTXVN tại Mêxico

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đồng chí Alberto Anaya khẳng định quan hệ Việt Nam và Mexico đã và đang ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của hai dân tộc. Tổng Bí thư Alberto Anaya cũng nhấn mạnh tiềm năng to lớn về hợp tác kinh tế và thương mại giữa 2 nước.

Tổng Bí thư Alberto Anaya đã ca ngợi thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế ấn tượng và vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Alberto Anaya tin tưởng rằng Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoài Dương sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương khẳng định, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước, đặc biệt từ cuộc gặp chính thức giữa hai nguyên thủ quốc gia trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng, và sau khi hai nước đã ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), quan hệ mọi mặt giữa Việt Nam và Mexico sẽ ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hoài Dương thông báo tình hình cập nhật về phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam cũng như các tiềm năng hợp tác song phương tới đồng chí Alberto Anaya và các doanh nghiệp trong đoàn.

Các doanh nghiệp trong đoàn, thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tiến bộ Mexico, bày tỏ mong muốn tìm kiếm các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực du lịch, dệt may, điện mặt trời và nông nghiệp. Dự kiến, Hiệp hội Doanh nghiệp tiến bộ Mexico sẽ tổ chức một đoàn doanh nhân thăm, làm việc và khảo sát thị trường Việt Nam vào tháng 9 tới.

Theo số liệu thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước trong năm 2017 đạt trên 5 tỷ USD, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 10%/năm. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Mexico gồm sản phẩm dệt may, da giày, máy vi tính, điện thoại và các mặt hàng thủy sản.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.