Tôn vinh, xúc tiến thương mại các sản phẩm tiêu biểu và tinh hoa làng nghề

Sáng 28/2, tại chùa Côn Sơn, thuộc khu di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026; qua đó giới thiệu, tôn vinh hơn 500 sản phẩm tiêu biểu và tinh hoa nghề thủ công của thành phố Hải Phòng.
Chú thích ảnh
Đại biểu và nhân dân tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Không gian trưng bày làng nghề truyền thống có 24 gian hàng giới thiệu hơn 500 sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề: Gốm Chu Đậu, làng nghề vàng bạc Châu Khê, làng nghề gỗ mỹ nghệ Đông Giao, làng nghề Mộc bản Thanh Liễu. Tại đây, cùng với việc quảng bá sản phẩm, các nghệ nhân cũng trình diễn các quy trình sản xuất tới nhân dân và du khách.

Khu sản phẩm OCOP và nông sản quy tụ hơn 30 chủ thể với trên 150 sản phẩm chất lượng; nhiều nông sản nổi tiếng chất của thành phố Hải Phòng như hành, tỏi, cà rốt, sắn dây… được giới thiệu sinh động, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Chị Nguyễn Thị Vĩnh, đại diện Công ty TNHH Nước mắm Quang Hải, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng tham gia Tuần lễ Xúc tiến thương mại cho biết, công ty hiện có nhãn hiệu nước mắm Hương Biển được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gi năm 2023. Thông qua việc tham gia các gian trưng bày, doanh nghiệp được tạo mọi điều kiện thuận lợi, có cơ hội lan tỏa được các sản phẩm chất lượng tới người dân và du khách.

Nghệ nhân Phạm Đình Binh, chủ cơ sở sản xuất tại làng nghề vàng bạc Châu Khê, xã Đường An, thành phố Hải Phòng chia sẻ gia đình có gần 40 năm gắn bó với làng nghề và từng tham gia nhiều hội chợ thương mại tại các tỉnh, thành phố. Tham gia chương trình lần này giúp có thêm được nhiều khách hàng mới. Ngoài việc được hỗ trợ về quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, các doanh nghiệp làng nghề mong muốn và đề xuất Đảng, Nhà nước có hỗ trợ ưu tiên cho nghề truyền thống, nghề sản xuất thủ công như quy trình chứng minh nguồn gốc, quy trình kê khai thuế được thuận lợi…

Bên cạnh đó, chương trình cũng giới thiệu, quảng bá các hình ảnh di sản Hải Phòng và những món ăn đặc sắc của địa phương. Theo đó, Khu du lịch - dịch vụ - ẩm thực với 24 gian hàng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu thành phố Hải Phòng như: Pullman Hải Phòng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Tập đoàn Nam Cường, Hải Đăng Group, Lạc Hồng, Tuấn Rươi…

Chú thích ảnh
Đại biểu và nhân dân tham quan các gian trưng bày sản phẩm OCOP tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Nhân dân và du khách đến với không gian Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại cũng được tham quan không gian sách với chủ đề “Sách - Di sản - Kết nối tri thức và tương lai”, thưởng thức không gian sách với chủ đề “Sách - Di sản - Kết nối tri thức và tương lai” và trải nghiệm ẩm thực chay, tìm hiểu các tour tuyến liên quan đến di sản thế giới Côn Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, thành phố Hải Phòng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ chất lượng cao. Việc tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại trong khuôn khổ Lễ hội mùa Xuân không chỉ nhằm tôn vinh giá trị di sản, mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa gắn với kinh tế, phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố Hải Phòng mong muốn tạo dựng không gian giao lưu văn hóa - kinh tế sôi động, quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác; đồng thời cụ thể hóa chiến lược phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng cao, gắn bảo tồn di sản với phát triển thương mại - dịch vụ.

Mạnh Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng sáng 4/10 đi ngang, người mua đỉnh tuần lỗ gần 4 triệu đồng

Sáng 4/10, giá vàng miếng SJC đứng ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, gần như đi ngang so với đầu tuần sau nhiều phiên đảo chiều. Chênh lệch mua - bán neo ở mức 3 - 4 triệu đồng/lượng, nên người mua ở vùng giá cao nhất tuần đang lỗ gần 4 triệu đồng/lượng chỉ sau hai ngày.