Tôn vinh, thúc đẩy phát triển văn học nghệ thuật Xứ Lạng

Ngày 23/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố và trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ I, năm 2025 cho 63 tác phẩm, công trình sáng tác của các tác giả, nhóm tác giả ở 6 thể loại gồm: 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 27 giải Khuyến khích.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn phát biểu tại lễ trao giải. 

Theo đó, tác phẩm đạt giải A gồm: "Người giữ hồn Then Xứ Lạng" của tác giả Nông Thị Phượng (thể loại nghiên cứu, lý luận, phê bình văn nghệ dân gian); "Phận liễu" của tác giả Chu Thanh Hương (thể loại Văn xuôi); "Núi cài then mây" của tác giả Ngô Bá Hòa (thể loại Thơ); "Trở về" của tác giả Nguyễn Phúc Hà (thể loại Âm nhạc sân khấu); "Nắng chiều" của tác giả Âu Việt Sơn (thể loại Mỹ thuật); "Mùa vàng" của tác giả Dương Doãn Tuấn (thể loại Nhiếp ảnh).

Chú thích ảnh
Trao giải A cho tác giả Nông Thị Phượng với tác phẩm Người giữ hồn Then xứ Lạng. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ I, năm 2025 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đánh giá, các tác phẩm đoạt giải thưởng có nội dung tư tưởng lành mạnh, giàu tính nhân văn, phản ánh chân thực đời sống xã hội, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc xứ Lạng, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, phục vụ trực tiếp sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh; thể hiện sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, tinh thần dấn thân, tìm tòi, sáng tạo không ngừng của đội ngũ văn nghệ sĩ.

Chú thích ảnh
Trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, thời gian tới, hoạt động văn học nghệ thuật phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa của tỉnh; gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, có bản lĩnh, tri thức, khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Các cơ quan, đơn vị và đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 216-NQ/TU ngày 24/4/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó, đội ngũ văn nghệ sĩ cần mạnh dạn đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, chú trọng chiều sâu tư tưởng và chất lượng nghệ thuật; gắn sáng tạo với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; tích cực quảng bá hình ảnh đất và người Lạng Sơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; chủ động tiếp cận, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học - công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong thời đại số.

Tin, ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.