Tôn vinh phụ nữ Thủ đô điển hình tiêu biểu làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2025

Ngày 13/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu phụ nữ Thủ đô làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2025 và Tổng kết Kế hoạch 210/KH-UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội bày tỏ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm yêu thương và sự quan tâm đối với mọi tầng lớp nhân dân và đánh giá cao vai trò của phụ nữ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”... Hội nghị là dịp để biểu dương, tôn vinh 80 điển hình tiêu biểu đại diện cho 129 tập thể, cá nhân, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, triển khai việc học tập và làm theo Bác… Đó là tấm gương của những người phụ nữ bình dị, dù đời sống gia đình còn khó khăn vẫn tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, nỗ lực vượt qua rào cản mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng, những nữ cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang bản lĩnh, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, vì an ninh Tổ quốc và sự bình yên của Thủ đô… Các bác, các chị là những bông hoa rực rỡ sắc hương trong vườn hoa người tốt việc tốt của Thủ đô Hà Nội. 

“Phát huy những thành tích đã đạt được, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội và mỗi người phụ nữ Thủ đô cần tiếp tục nỗ lực rèn luyện về đạo đức và sức khỏe, trí tuệ và phong cách, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, càng khó khăn càng nỗ lực và ra sức thi đua, đoàn kết giúp nhau cùng vươn lên, chủ động tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ, hưởng ứng tích cực phong trào “Bình dân học vụ số”, sáng kiến sáng tạo, bản lĩnh, tự tin, vững bước trong kỷ nguyên mới”, bà Lê Kim Anh kỳ vọng. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Biểu dương điển hình tiêu biểu phụ nữ Thủ đô làm theo lời Bác và Tổng kết Kế hoạch 210 về tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đô thị văn minh và lan tỏa việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, không thể không nhắc đến những đóng góp bền bỉ, tâm huyết và sáng tạo từ cơ sở, các cán bộ Hội phụ nữ ngày ngày bám sát địa bàn, gần dân, sát việc, góp phần tạo nên những chuyển biến cụ thể và thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới, chị Đinh Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thành Công, quận Ba Đình đã trực tiếp tham mưu, đề xuất và phối hợp hiệu quả với chính quyền địa phương trong việc triển khai các mô hình điểm gắn với thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đặc biệt là mô hình tổ dân phố văn hoá kiểu mẫu, trong đó có một tổ dân phố điển hình được chọn làm hình mẫu để nhân rộng toàn quận. Dưới sự chỉ đạo của chị, mô hình tuyến phố văn minh đô thị Thành Công và tuyến phố không rác Láng Hạ của Hội LHPN phường Thành Công đã trở thành những biểu tượng mới về môi trường sống an toàn, hiện đại và văn hóa ứng xử mẫu mực trên địa bàn.

Trên cương vị là Chủ tịch Hội LHPN quận Tây Hồ, chị Trương Tú Uyên đã phối hợp với UBND phường Xuân La ra mắt mô hình “Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu” tại tổ dân phố số 16 phường Xuân La, nghiệm thu công trình “Phòng đọc tổ dân phố 16”; phối hợp với UBND phường Nhật Tân Ra mắt tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu tại tổ dân phố số 4 phường Nhật Tân, nghiệm thu mô hình phòng đọc sách, với hơn 1.000 đầu sách; chỉ đạo Hội LHPN phường Nhật Tân làm điểm mô hình “Đường hoa chong chóng” tại ngõ 668 Lạc Long Quân, phát động mô hình đường hoa chong chóng. Năm 2024, Hội cũng phối hợp rà soát các tiêu chí, tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ kinh doanh, nữ tiểu thương tại chợ Tứ Liên thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, tổ chức ra mắt mô hình “Chợ văn minh, an toàn hiệu quả”, tại buổi ra mắt đã tặng 120 túi thân thiện với môi trường cho các hộ kinh doanh, tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa. 

Tại quận Đống Đa, bà Trần Thị Minh Xuân Chủ tịch Hội LHPN quận đã ra mắt “Nhóm nòng cốt tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi thờ tự” gồm 20 thành viên là hội viên hội phụ nữ phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở. Nhóm hoạt động nghiêm túc, phân ca trực tại chùa Phúc Khánh để tuyên truyền quy tắc ứng xử đến người dân tham gia lễ Chùa, phát cạp cuốn cho người có nhu cầu, hướng dẫn quy trình vào lễ tại Chùa…

Nhiều mô hình thiết thực

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố Hà Nội đánh giá những thành quả, nỗ lực của chị em trong nhiều năm thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, vượt qua nhiều khó khăn nhất là trước tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ… Nhiều mô hình, cách làm hay, hành động đẹp của phụ nữ Thủ đô đã được thực hiện đầy bền bỉ, nhiệt huyết, góp phần lan tỏa tình yêu thương con người, nhân ái, sẻ chia, hành động vì cộng đồng,  phụ nữ, trẻ em. 

Nhiều gương phụ nữ nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình, đóng góp tích cực xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư. Nhiều mô hình có sức ảnh hưởng đã được nhân rộng như: Mô hình lợn nhựa tiết kiệm, bách hóa yêu thương; gian hàng không đồng; mái ấm tình thương, chi hội văn minh trong việc cưới, việc tang; chương trình “Mẹ đỡ đầu”; phụng dưỡng các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, đảm nhận đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản nở hoa, xanh, sạch, đẹp, biến rác thành tiền, hiến đất mở rộng đường, tuần lễ áo dài, thực hiện ứng xử đẹp, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc qua các loại hình nghệ thuật truyền thống. 

Chú thích ảnh
Việc thăm hỏi, động viên chị em công nhân vệ sinh môi trường được đẩy mạnh trong các trận bão lũ, dịch bệnh.

Các mô hình tiêu biểu thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng như phụ nữ tham gia xây dựng thôn/tổ dân phố kiểu mẫu, “Chợ văn minh, an toàn, hiệu quả”, “Danh lam thắng cảnh/Di tích lịch sử kiểu mẫu” theo kế hoạch số 210/KH-UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 cũng chính là biểu hiện sinh động của mô hình học tập và làm theo Bác, sống có trách nhiệm, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Trong khoảng 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm với nhiều hình thức trên 50 tỷ đồng,  trích 20,075 tỷ đồng tặng 6.210 sổ tiết kiệm, tặng 1.062 xe đạp cùng em đến trường, giúp đỡ 73.989 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây, sửa 1.377 mái ấm tình thương trị giá trên 55 tỷ đồng, kết nối và nhận đỡ đầu trên 1.200 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; gần 1.300 bài viết về gương “người tốt, việc tốt” đã được ghi nhận, 2.966 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua đã được biểu dương tôn vinh ở các cấp. Nhiều điển hình phụ nữ đã được tôn vinh là phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, đề xuất gương người tốt việc tốt, công dân Thủ đô ưu tú.

Trong 3 năm nỗ lực triển khai kế hoạch số 210 của UBND thành phố Hà Nội, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng hành của chính quyền các địa phương và tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội, 37 chợ văn minh - an toàn - hiệu quả với gần 4.000 tiểu thương đã cam kết thực hiện quy tắc ứng xử; 122 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh kiểu mẫu; 190 tổ dân phố, thôn văn hóa kiểu mẫu tại 30 quận, huyện, thị xã, thu hút gần 40.000 hộ gia đình ký cam kết; 488 công trình, phần việc trong thực hiện Quy tắc ứng xử đã được triển khai thực hiện.

HP/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.