Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt
Ngày 28/6 hằng năm được chọn là ngày Gia đình Việt Nam với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập… Năm nay, Ngày Gia đình Việt Nam có chủ đề “Bình an - Hạnh phúc”.
Hạnh phúc mẹ và con. Ảnh: Thành Đạt/TTXVNCác thí sinh tham gia hội thi nấu với ăn với chủ đề “Cả nhà vào bếp” trong Ngày hội gia đình hạnh phúc năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVNNiềm vui của các gia đình tham dự “Giải chạy Family Ekiden” khi về đích. Ảnh: Thành Đạt/TTXVNCả gia đình cùng tham gia kéo co - một trò chơi dân gian mang đậm tính đoàn kết tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam (2014) . Ảnh: Anh Tuấn/TTXVNCác cặp vợ chồng đưa con đi chơi, mua sách trong Ngày của Cha (2017). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Niềm vui đoàn tụ của gia đình một phạm nhân trong chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” ở Trại giam Công an tỉnh Vĩnh Long (6/2017). Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVNNiềm hạnh phúc của chị Nguyễn Thị Oanh (Nghệ An) khi bế cháu nội 4 tháng tuổi khỏe mạnh trên tay trong ngày nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch COVID-19 (cháu được bố mẹ gửi về từ Hàn Quốc và chị là công dân tình nguyện vào chăm cháu) . Ảnh: Trọng Đạt/TTXVNGia đình anh Hồ Dương, chị Trương Thị Liền và bé Hồ Song Minh “Công dân tí hon” đầu tiên của huyện đảo Trường Sa (2010). Ảnh: Nhật Anh/TTXVNBuổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ "Ông, bà và cháu" (Quận 11, TP Hồ Chí Minh). Mô hình góp phần xây dựng 80% số hộ gia đình của thành phố đạt tiêu chuẩn văn hóa (2006). Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN
Mặc dù tuổi cao, sức yêu, vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lương và bà Dương Thị Huệ (đều 90 tuổi, trú tại thôn Liên Hương, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã viết đơn xin rút khỏi hộ nghèo sau 15 năm nằm trong danh sách hộ nghèo với lý do được các con chăm sóc đầy đủ, không còn thiếu thốn, muốn làm gương cho thế hệ con cháu. Ảnh: Phan Quân/TTXVNNiềm hạnh phúc của những cặp vợ chồng khuyết tật trong lễ cưới tập thể cho 50 cặp vợ chồng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam (27/12/2019). Ảnh: Xuân Khu/TTXVNGia đình công nhân Nhà máy đèn Yên Phụ, Hà Nội chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi (1959). Ảnh: Tư liệu TTXVNMột buổi vui giải trí của gia đình ông Nguyễn Văn Quý (Hàng Giầy, Hà Nội) sau giờ học tập, lao động (1973). Ảnh:Ngọc Quán
Cả gia đình đi xem hoa tại phố Hàng Lược (Hà Nội) tại Tết Ất Mão (1975). Ảnh: TTXVN
Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.