Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc

Tối 21/2, tại xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp phát biểu khai mạc Ngày hội. 

Chủ tịch UBND huyện Nho Quan Hoàng Khắc Tiệp cho biết, với lợi thế nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh Ninh Bình, kết nối nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt với tuyến đường Đông - Tây đi qua đã tạo ra cho Nho Quan nhiều không gian dư địa phát triển kinh tế, nhất là phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, nơi hội tụ của di sản văn hóa của 28 dân tộc anh em.

Nho Quan được biết đến là miền đất cổ, bồi tụ bởi nhiều lớp trầm tích văn hóa, cái nôi của phong trào cách mạng và sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với trên 317 di sản văn hóa vật thể, 110 di sản văn hóa phi vật thể. Trong đó có di sản Mo Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa có giá trị luôn được huyện quan tâm bảo tồn, giữ gìn và phát triển.

Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. 

Ông Hoàng Khắc Tiệp khẳng định, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan hằng năm không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa mà quan trọng hơn còn là dịp để các chủ thể văn hóa, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tự giới thiệu nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình.

Qua đó lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, từng cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Từ đó những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ tiếp tục được vun đắp ngày càng sâu sắc, phong phú hơn. Đây đồng thời cũng là cơ hội để huyện Nho Quan tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch của địa phương đến bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng như một thước phim nhằm tái hiện, tôn vinh nét đẹp văn hóa các dân tộc, trong đó có văn hóa Mường ở Nho Quan.

Với chủ đề “Nho Quan - Tự hào và tỏa sáng”, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Mạch nguồn tinh hoa; Nho Quan vào hội và Nho Quan tỏa sáng. Những tiết mục mang âm hưởng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện khát vọng vươn mình và phát triển của Nho Quan được các ca sỹ Sao mai nổi tiếng như: Sèn Hoàng Mỹ Lam, Minh Thúy, Hoàng Tùng, Hoàng Anh, Việt Cường… kết hợp cùng nghệ nhân đến từ các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn huyện thể hiện đặc sắc.

Chú thích ảnh
Tiết mục nghệ thuật tại chương trình. 

Điểm mới năm nay chính là việc tổ chức phần hội có quy mô lớn với nhiều phần thi hấp dẫn, sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo đó, ngoài hoạt động giao lưu, biểu diễn, thi đấu các trò chơi dân gian của người Mường như đánh mảng, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy sạp, năm nay, Ban Tổ chức còn đưa thêm các môn thi như cờ tướng, chọi gà, cắm hoa, bày mâm ngũ quả và giới thiệu ẩm thực địa phương.

Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2025), mừng Xuân Ất Tỵ, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội thi đua yêu nước huyện Nho Quan lần thứ VI (2025 - 2030). Đây cũng là sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao luôn được các tầng lớp nhân dân háo hức, chờ đợi. Năm nay chương trình diễn ra trong 3 ngày từ 21 - 23/2.

Tin, ảnh: Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.