Tôn vinh giá trị tư tưởng của hai Lãnh tụ cách mạng Hồ Chí Minh và Fidel Castro  

Được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trường Đảng cao cấp Ñico López phối hợp tổ chức tại thủ đô La Habana, hội thảo khoa học “Fidel Castro và Hồ Chí Minh: tầm nhìn về cách mạng” đã khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng của hai lãnh tụ cách mạng lỗi lạc này.
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương, Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Víctor Gaute López phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu trong hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Đảng Cộng sản Cuba Víctor Gaute López khẳng định hơn bao giờ hết tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro giờ đây là những nguôn tri thức không bao giờ cạn cho những phong trào tiến bộ và cách mạng trên thế giới.

Sau khi điểm lại nhiều cột mốc trong quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Việt Nam và Cuba, kéo dài gần 6 thập kỷ và qua nhiều giai đoạn cách mạng, đồng chí Gaute López nêu rõ: “chúng ta đã, đang và sẽ luôn là những đồng chí thủy chung trên cùng chiến hào đấu tranh”.

Hội thảo được mở đầu bằng cuộc tọa đàm về di sản và sự trùng hợp về tư tưởng giữa Hồ Chí Minh và Fidel Castro, với sự tham gia của nhiều đại diện của nhiều thế hệ khác nhau, trong đó có cả những người từng có kỷ niệm với cả 2 vị lãnh tụ như nhà báo lão thành Martha Rojas, phóng viên nước ngoài cuối cùng từng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Cuba và Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba – Việt Nam Yolanda Ferrer.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại hội thảo. Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba

Trong 3 buổi làm việc theo chuyên đề của hội thảo, các diễn giả Việt Nam và Cuba đã giới thiệu những tham luận, nghiên cứu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro về công tác đào tạo cán bộ, cội nguồn văn hóa và lịch sử của các cuộc cách mạng Việt Nam và Cuba, nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và định hướng tư tưởng của Fidel Castro trong quá trình Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của Cuba, hay vai trò của Đảng Cộng sản trong việc triển khai các nhiệm vụ cách mạng.

Với nhận định rằng vấn đề hội thảo đề cập vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt, đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng các tham luận đã thể hiện sinh động rằng những tầm nhìn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ cách mạng Fidel Castro về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng là những tầm nhìn sống động, bởi vậy hai lãnh tụ kiệt xuất này không bao giờ trở thành quá khứ mà luôn luôn đồng hành, là “người đương thời” trong mọi giai đoạn phát triển của mỗi dân tộc.

Trả lời phóng viên TTXVN bên lề hội thảo, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Hiệu trưởng Trường Đảng cao cấp Ñico López của Đảng Cộng sản Cuba, Rosario Pentón Díaz bình luận: “Có lẽ sự tương đồng lớn nhất giữa Hồ Chí Minh và Fidel chính là 2 dân tộc mà hai nhà lãnh đạo đã góp phần rèn luyện nên, 2 dân tộc đã giành được độc lập của mình bằng sự kiên cường và những hi sinh to lớn, và giờ đây vẫn tiếp tục đấu tranh cho nền độc lập ấy, 2 dân tộc với những phẩm chất, văn hóa, tinh thần chiến thắng, và niềm tin chắc chắn rằng chỉ có một hình thái của chủ nghĩa xã hội mới là một tương lai xứng đáng cho các dân tộc trên thế giới”.

Trong thời gian thăm làm việc tại Cuba, từ 16-20/9, đoàn đại biểu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tiếp kiến đồng chí Víctor Gaute López, làm việc với Văn phòng Các vấn đề lịch sử của Hội đồng Nhà nước Cuba, Trung tâm Nghiên cứu José Martí, thăm một số trung tâm lịch sử, văn hóa đáng chú ý của nước bạn.

Lê Hà – Lê Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.