Tôn vinh 40 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Tối 24/11, tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 6; tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp tỉnh, năm 2023 cho 40 sản phẩm của 35 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh.
Chú thích ảnh
Các gian hàng giới thiệu cam và các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh thu hút người dân đến mua sắm.

Lễ hội Cam và sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh năm 2023 diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26/11, thu hút sự tham gia của 100 gian hàng đến từ 13 địa phương và 7 đơn vị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Thông qua lễ hội, các cơ sở được trưng bày, quảng bá thành quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận sản phẩm chất lượng được sản xuất trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu, thúc đẩy tiêu thụ cam và các nông sản đặc sản của tỉnh. Sau 5 năm triển khai lễ hội đã tạo được sự lan tỏa, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và đông đảo bà con nhân dân, người tiêu dùng.

Với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu, thời gian qua ngành nông nghiệp Hà Tĩnh đã sản xuất nhiều sản phẩm đặc trưng, trong đó cam là một trong 15 cây trồng chủ lực, có mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 dương lịch hàng năm. Sản phẩm cam Hà Tĩnh có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt đậm, quy trình sản xuất được đầu tư thâm canh, đảm bảo kỹ thuật và được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện nay, tổng diện tích trồng cam trên địa bàn tỉnh đạt trên 7.200ha, diện tích cho quả đạt trên 6.100 ha với năng suất khoảng 110 tạ/ha, tổng sản lượng đạt gần 68.000 tấn/năm. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, chú trọng áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và hữu cơ để mở rộng diện tích, tăng năng suất, chất lượng cây trồng. Đến nay, đã có 130 cơ sở sản xuất cam được cấp chứng nhận VietGAP cho diện tích 762 ha và diện tích cây trồng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là 70,8ha.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023 cho 40 sản phẩm của 35 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, triển khai Chương trình OCOP và Chương trình khuyến công đến nay nhiều sản phẩm của tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng hoàn thiện chất lượng, mẫu mã, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Toàn tỉnh có 239 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên; 166 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 38 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ đường ven biển

Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ đường ven biển

Ngày 19/10, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị vừa có Công văn số 2163/KQLDBII-QLBT ngày 18/10 gửi Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đề nghị rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An theo đúng quy định.

Chống ngập ở TP Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu

Chống ngập ở TP Hồ Chí Minh trước sức ép biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với diễn biến mưa khó lường, có thời điểm ở nhiều nơi lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, kết hợp triều cường và hạn chế của hệ thống thoát nước đã gây ra tình trạng ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long

Ngày 19/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ thi công sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông các cầu gồm: Cầu vượt công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ, cầu hầm chui Đại học Tây Nam thuộc địa bàn các phường Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ, Đại Mỗ (Hà Nội), thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long (làn cao tốc và đường gom).

An Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%

An Giang kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%

Đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong 9 tháng năm 2026 với mức tăng 9,23%, An Giang quyết tâm dồn toàn lực kích hoạt kịch bản tăng trưởng GRDP quý IV đạt mức 14,95%, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm đạt từ 10,71% trở lên; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện hạ tầng chiến lược phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.