Tôm xuất khẩu được mùa

Khác với số phận “hẩm hiu” của con cá tra, xuất khẩu tôm các tháng đầu năm 2014 đạt con số cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, để con tôm trong nước phát triển bền vững, đem lại hiệu quả cao cho người nông dân và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thì vẫn còn nhiều việc phải làm.

Khác với số phận “hẩm hiu” của con cá tra, xuất khẩu tôm các tháng đầu năm 2014 đạt con số cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, để con tôm trong nước phát triển bền vững, đem lại hiệu quả cao cho người nông dân và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thì vẫn còn nhiều việc phải làm.


Nhiều thị trường “hút” tôm Việt Nam


Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản (Vasep) cho biết, 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tôm tăng mạnh và dự kiến sẽ đạt con số kỷ lục, hơn 3,5 tỷ USD trong năm 2014. So với cùng kỳ năm 2013, ngoại trừ lượng tôm xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản bị tụt dốc do quy định kiểm tra kháng sinh tôm nhập khẩu từ Việt Nam từ giữa tháng 3, hầu hết những thị trường trọng điểm đều có mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, EU vẫn là thị trường có sức tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm 10 thị trường tiêu thụ tôm của Việt Nam với mức tăng gần 116%, tiếp đó là Mỹ với mức tăng hơn 109%...

Tôm xuất khẩu được mùa ảnh 1

Một ao nuôi tôm công nghiệp tại huyện Cái Nước (Cà Mau) không theo qui hoạch, không bảo đảm quy trình kỹ thuật, dẫn đến nguy cơ làm sụt giảm, ô nhiễm nguồn nước ngọt... Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN


Phân tích lý do thắng lợi của con tôm, các chuyên gia trong ngành cho rằng, nền kinh tế EU đã bắt đầu khởi sắc sau khủng hoảng. Điều này đã tác động mạnh đến việc tiêu thụ tôm tại nhiều nước trong khối. Trong khi đó, nguồn cung tôm toàn cầu chịu ảnh hưởng của hội chứng tôm chết sớm đã giúp Việt Nam nhanh chóng gia tăng thị phần trên hầu hết khắp các thị trường. “Chỉ tính 6 tháng qua, xuất khẩu tôm của Việt Nam đã đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng khoảng 62% so với cùng kỳ 2013. Chúng tôi rất lạc quan khi cho rằng, năm nay, xuất khẩu tôm cả nước có thể vượt mốc 3,5 tỷ USD nếu như dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát”, ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký Vasep, nhận định.


Khảo sát của phóng viên báo Tin Tức tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, việc tôm sú đang được thị trường săn đón đã góp phần đẩy giá mặt hàng này tăng thêm 20.000 - 25.000 đồng/kg. Theo đó, giá tôm sú loại 30 con/kg đã tăng lên 120.000 đồng/kg; loại 40 con/kg từ 100.000 - 110.000 đồng/kg... Ngược lại, giá tôm thẻ chân trắng đang có dấu hiệu đi xuống.


Kiểm soát chặt khâu nuôi trồng


Theo Tổng cục Thủy sản, hiện cả nước thả nuôi hơn 638.422 ha, đạt hơn 95% kế hoạch năm và vượt 9% so với cùng kỳ. Tính đến tháng 7/2014, cả nước đã thu hoạch được 258.730 tấn tôm nuôi, đạt 46% kế hoạch và tăng 2,3 lần với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng sản lượng tôm chân trắng tăng gấp 5 lần với 149.500 tấn, còn lại là tôm sú.


“Điều đáng quan tâm là người dân ồ ạt nuôi tôm nhưng ngành chức năng vẫn chưa làm tốt công tác quản lý, giám sát. Đơn cử như muốn có giống sạch để đảm bảo vụ nuôi thành công, yếu tố quan trọng là phải làm tốt khâu kiểm dịch. Theo quy định, cán bộ phải đến các cơ sở kinh doanh để kiểm dịch chất lượng con giống. Tuy nhiên, do lực lượng chuyên ngành mỏng nên hiện có đến 80 - 90% con giống chưa kiểm dịch được bán ra thị trường. Và do vậy, người nuôi đang phải đối mặt với nhiều rủi ro từ chất lượng con giống chưa được kiểm soát”, ông Nguyễn Huy Điền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho hay.


Theo số liệu khảo sát của ngành thủy sản, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 24.000 ha tôm nuôi bị mất trắng vì dịch bệnh, tập trung ở các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh... Tại nhiều địa phương, chương trình quản lý và giám sát dịch bệnh từng vùng nuôi chưa được quan tâm đúng mức.


Theo ông Nguyễn Huy Điền, để mặt hàng thủy sản này phát huy được lợi thế trong xuất khẩu, “các địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý vật tư đầu vào trong nuôi trồng thủy sản như thuốc, hóa chất, sản phẩm sinh học... Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra diện rộng tất cả các vật tư nông nghiệp đầu vào nuôi trồng thủy sản. “Riêng việc đưa trực tiếp kháng sinh nguyên liệu xuống ao nuôi phải bị nghiêm cấm”, ông Điền nói thêm.


Lê Nghĩa

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.