Tội phạm ở Nam Phi ngày càng diễn biến phức tạp

Ngày 17/11, Bộ trưởng Cảnh sát Nam Phi Bheki Cele cho biết tình hình tội phạm ở nước này diễn biến phức tạp trong quý III/2023.
Chú thích ảnh
Một buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm của cảnh sát Nam Phi tại Gauteng. Ảnh tư liệu: Hoàng Minh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, số liệu của Cơ quan Cảnh sát Nam Phi (SAPS) cho thấy, trong Quý III/2023, số vụ bắt cóc đã tăng đột biến với gần 3.733 người bị bắt cóc, trong đó có 136 trường hợp đòi tiền chuộc. Bộ trưởng Cele cho biết hầu hết các vụ bắt cóc xảy ra ở các tỉnh Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape và Western Cape.

Bên cạnh đó, SAPS cho biết 6.945 người ở Nam Phi đã bị sát hại trong quý III/2023. Con số này tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (7.004 người thiệt mạng), nhưng cũng là số liệu đáng báo động.
Báo cáo của Viện Nghiên cứu An ninh (ISS) của Nam Phi công bố tuần này cũng cho thấy tỷ lệ giết người đã tăng mạnh trong năm qua, với 45 vụ giết người/100.000 dân.

Các tỉnh KwaZulu-Natal, Gauteng, Western Cape và Eastern Cape chiếm tới 83% số vụ giết người trên cả nước. Số liệu của SAPS cũng cho thấy hơn 27.000 người Nam Phi đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023. Số các vụ tấn công tình dục, tấn công nghiêm trọng, hành hung, cướp đoạt cũng ở mức cao.

Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.