Tối đa chỉ có 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tài sản mã hóa

“Chúng tôi hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đang triển khai nhanh nhất để trong thời gian sớm nhất có những doanh nghiệp đầu tiên đủ điều kiện được cấp”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tại Họp báo Chính phủ mới đây.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời câu hỏi của báo chí tại Họp báo Chính phủ diễn ra chiều 5/10. Ảnh: VGP

Theo ông Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính mong được thực hiện sớm việc thí điểm giao dịch tài sản mã hóa nhưng còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị đủ các điều kiện của doanh nghiệp.

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó tập trung xây dựng các Nghị định chi tiết để có thể thực hiện thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

“Chúng tôi đã phân công các đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan như: Chính sách thuế đối với giao dịch, phí, lệ phí trong giao dịch tài sản mã hóa…; đồng thời xây dựng các quy định liên quan về kế toán của hoạt động này cho doanh nghiệp cũng như các đối tượng tham gia. Đặc biệt, Bộ Tài chính xây dựng quy trình phối hợp giữa Bộ Tài chính và một số bộ ngành có liên quan như: Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… để hoàn thiện các quy trình cấp phép”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết.

Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính chưa nhận được đề nghị nào của doanh nghiệp nhưng cũng có một số doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm; đồng thời đã chuẩn bị cho hoạt động trên như đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa; phối hợp ở cấp kỹ thuật với cán bộ Bộ Tài chính để trao đổi vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn, quy trình nghiệp vụ….

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.