Toàn cảnh siêu cối tự hành uy lực nhất thế giới của Nga khai hỏa

Kênh truyền hình quốc phòng Zvezda TV của Nga vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh tượng siêu cối tự hành 2S4 Tyulpan khai hỏa trong một cuộc diễn tập. 
Chú thích ảnh
Cối tự hành 2S4 Tyulpan Ảnh: Sputnik

Sức mạnh “cuồng phong” của 2S4 Tyulpan đã biến nó trở thành loại cối mạnh nhất thế giới. Trong video đăng trên Zvezda ngày 26/8, các binh sĩ Nga nạp đạn pháo vào khẩu cối trong một cuộc tập trận tại vùng Tambov ở phía Tây nước này. Khẩu đội Tyulpans đồng loạt khai hỏa từ một vị trí trong rừng cây. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Vũ khí này được trang bị cỡ nòng 240mm, sử dụng các quả đạn nặng hơn 100kg bay xa tới 20km. Nó chính là hệ thống cối nòng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Nó cũng có thể phóng đạn xuyên giáp cũng như nạp đạn hạt nhân.

Được thiết kế từ thời Liên Xô cũ, cối 2S4 Tyulpan đang được cải tiến để phù hợp với mô hình tác chiến hiện đại, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).