Toàn bộ số người Việt bị mắc kẹt tại đường 8 ở Lào đã được cứu hộ an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, toàn bộ 45 người Việt bị mắc kẹt do sạt lở trên đường 8, nối tỉnh Bolikhamxay ở Trung Lào với tỉnh Hà Tĩnh của Việt Nam đã được các lực lượng chức năng của Lào cứu hộ và đưa ra ngoài an toàn.
Chú thích ảnh
Nhiều phương tiện giao thông bị đất đá vùi lấp. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 3/8 đã xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 8, khiến một trong những con đường huyết mạch nối Trung Lào với miền Trung Việt Nam bị tắc nghẽn nhiều đoạn, đặc biệt là đoạn từ km 45 đến km 66. Do đây là con đường độc đạo nên việc bị sạt cả hai đầu đã khiến nhiều phương tiện cùng các lái xe và hành khách bị mắc kẹt không có đường ra. Khu vực bị sạt lở và có người mắc kẹt nằm giữa rừng núi, không có sóng điện thoại nên việc liên lạc rất khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn vào tối 6/8, Đại diện Tùy viên Việt Nam tại Lào cho biết trước tình hình trên, Bộ Quốc phòng Lào đã cử đội cứu hộ do trực tiếp Trung tướng Chanthong Sonetaat, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn, vào hiện trường để hỗ trợ và tìm cách đưa những người mắc kẹt ra ngoài.

Theo thông tin do Đoàn thông báo cho phía Tùy viên của Việt Nam tại Lào, có tất cả 45 người Việt đi trên 22 xe bị mắc kẹt tại đoạn đường từ km 45 đến Km 66 nói trên. Đến tối 5/8, đoàn cứu hộ của Quân đội Nhân dân Lào đã đưa được toàn bộ 45 người Việt ra khỏi khu vực trên, trong đó 35 người được đưa về huyện Khamkert, tỉnh Bolikhamxay và 10 người được đưa về huyện Khounkham, tỉnh Khammuan, Trung Lào. Tất cả 45 người được cứu hiện đang được chăm sóc và sức khỏe dần hồi phục.

Thông tin từ đội cứu hộ cho biết hiện có một xe tải bị vùi cùng lái xe, tuy nhiên chưa rõ đó là lái xe người Lào hay người Việt.

Theo thông tin mà phóng viên TTXVN tại Lào có được, toàn bộ các xe khách chạy từ Lào sang Việt Nam bị mắc kẹt ở đầu phía Lào đến nay đã quay đầu và chuyển sang đi cửa khẩu Chalo để về Việt Nam.

Trước đó vào ngày 4/8, Sở Công chính, Vận tải tỉnh Bolikhamxay đã ra thông báo cho biết Quốc lộ 8, đoạn gần giáp với cửa khẩu Cầu Treo của Việt Nam, sẽ tạm thời đình chỉ lưu thông cho đến khi có thông báo mới do bị sạt lở đất. Các đoạn đường tạm dừng lưu thông gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 8 km (từ Km29+000 đến Km37+000) tại khu vực Phu Pha Man và đoạn đường dài 10 km (Km 43+000 đến Km 53+000) ở khu vực Phu Hay, gần khu vực Km20 giáp cửa khẩu Namphao/Cầu Treo. Nguyên nhân là do mưa lớn dẫn đến lũ lụt và sạt lở đất ở một số nơi, gây gián đoạn giao thông một số điểm gần khu vực biên giới Lào - Việt kể từ hôm qua.

Thông báo cho biết Sở Công chính, Vận tải tỉnh Bolikhamxay và Dự án sửa chữa quốc lộ đang nỗ lực khắc phục nhằm thông đường càng sớm càng tốt. Theo thông tin mà phóng viên TTXVN thường trú tại Lào có được, do trời vẫn mưa nên tuyến đường nói trên có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao. Việc khắc phục có thể kéo dài, các phương tiện nên chọn những tuyến đường thay thế trong thời gian chờ đợi thông báo thông đường của các cơ quan chức năng địa phương.

Trong những ngày qua, mưa lớn liên tục đã gây sạt lở và ngập lụt, gây thiệt hại lớn tới tài sản, hoa màu cũng như cơ sở hạ tầng tại Lào. Các cơ quan chức năng nước này đang nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, lở đất.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.