Toàn bộ binh sĩ Ukraine rời Crimea

Toàn bộ binh sĩ trung thành với Ukraine đã rút khỏi các căn cứ trên bán đảo này sau khi xảy ra vụ tấn công mới nhất nhằm vào một căn cứ quân sự của Ukraine tại đây.

Toàn bộ binh sĩ trung thành với Ukraine đã rút khỏi các căn cứ trên bán đảo Crimea (Crưm) sau khi xảy ra vụ tấn công mới nhất nhằm vào một căn cứ quân sự của Ukraine tại đây.     

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Temirgaliyev, Phó Thủ tướng thứ nhất Crimea, xác nhận ngày 24/3: "Tất cả các binh sĩ của Ukraine hoặc đã theo phía Nga hoặc đã rời khỏi lãnh thổ Crimea".

Toàn bộ binh sĩ Ukraine rời Crimea ảnh 1

Binh sĩ Ukraine đang chuyển vũ khí lên xe để rời khỏi Crimea. Ảnh: Itar-Tass

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Crimea để thị sát các binh sĩ và cơ sở quân sự. Ông Shoigu là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga đến bán đảo ở Biển Đen này kể từ khi Moskva sáp nhập Crimea vào lãnh thổ Nga.     

Các hãng thông tấn Nga đưa tin ông Shoigu, đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nội các, đã thị sát Hạm đội Biển Đen đóng căn cứ tại cảng Sevastopol và gặp gỡ Thủ tướng Crimea, Sergei Aksyonov.      

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên Chính phủ Đức cho biết lập trường của Nga đối với phái bộ OSCE tại Ukraine là tín hiệu đáng khích lệ duy nhất từ cuộc điện đàm hôm 23/3 giữa ông Putin với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tuy nhiên, cuộc thảo luận không đạt được bất cứ tiến triển nào đối với các vấn đề khác.

TN

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.