Tòa phúc thẩm Mỹ lật lại hồ sơ vụ kiện TikTok

Tòa phúc thẩm Mỹ đã chấp thuận tái thẩm vụ kiện TikTok liên quan đến việc cô bé 10 tuổi tử vong sau khi tham gia “thử thách bất tỉnh” một thời từng lan truyền trên nền tảng xã hội này. Để thực hiện thử thách này, người chơi phải thực hiện hành động tự bóp cổ mình cho đến khi bất tỉnh và quay lại cảnh này cho đến khi tỉnh lại.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Tiktok tại văn phòng ở Culver City, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thay mặt Hội đồng thẩm phán, ngày 27/8, thẩm phán liên bang Patty Shwartz cho biết TikTok không được áp dụng miễn trừ truy cứu pháp lý theo Điều 230 của Đạo luật Điều tiết truyền thông năm 1996. Theo điều luật này, TikTok chỉ được miễn trừ trách nhiệm với những thông tin do người dùng - bên thứ 3 - đăng trên nền tảng này nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với những gợi ý được đưa ra theo thuật toán của nền tảng này. Theo phán quyết, TikTok chọn lựa những nội dung được đề xuất, quảng cáo đến những người dùng cụ thể và khi làm điều này, TikTok đã là bên cùng tham gia vào việc tạo ra các thông tin đó ngay từ đầu. 

Quyết định trên đã đảo ngược phán quyết trước đó khi bác bỏ vụ kiện của bà Tawainna Anderson – mẹ của cô bé Nylah Anderson - nhằm vào TikTok và công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc). Bà Anderson đã khởi kiện TikTok sau khi con gái của bà qua đời vào năm 2021 khi thực hiện “thử thách bất tỉnh” bằng sợi dây của túi da treo trong tủ của bà.

Jeffrey Goodman, luật sư của bà Tawainna Anderson, cho rằng phán quyết trên đồng nghĩa rằng các công ty công nghệ lớn đã đánh mất “kim bài miễn tử”. Trong thông báo đưa ra sau phán quyết, Thẩm phán Tòa án phúc thẩm Mỹ Paul Matey đánh giá TikTok đã ưu tiên lợi nhuận hơn tất cả các giá trị khác khi lựa chọn cung cấp cho trẻ em những nội dung xấu độc.

Hiện TikTok chưa đưa ra phản hồi liên quan đến các bình luận trên.

Võ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.