Tòa phúc thẩm Malaysia giữ nguyên bản án đối với cựu Thủ tướng Najib Razak

Ngày 8/12, Tòa án phúc thẩm Putrajaya (Malaysia) tuyên bố giữ nguyên bản án 12 năm tù đối với cựu Thủ tướng Najib Razak liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Liên minh Hy vọng (PH) vào năm 2018.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại phiên tòa, thẩm phán Abdul Karim Abdul Jalil đã bác đơn kháng cáo của ông Najib và giữ nguyên cả 7 tội danh theo phán quyết của Toà án thượng thẩm Malaysia.

Năm 2020, trong phiên xét xử đầu tiên, cựu Thủ tướng Malaysia đã bị kết án với các tội danh liên quan đến biển thủ tài sản thuộc sở hữu của 1MDB. Theo đó, 42 triệu ringgit (9,9 triệu USD) từ một chi nhánh cũ của 1MDB đã được chuyển vào các tài khoản ngân hàng của ông Najib. Ông này và các đồng phạm bị cáo buộc tham ô hàng tỷ USD để chi tiêu vào bất động sản cao cấp và nghệ thuật xa xỉ.

Ông Najib dự kiến sẽ tiếp tục đệ đơn kháng cáo lên Tòa án tối cao Malaysia và có thể được tại ngoại cho đến khi kết thúc kháng cáo.

An Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.