Tòa lãnh sự Mỹ ở Afghanistan bị tấn công

Phiến quân Taliban đã tiến hành một vụ đánh bom xe liều chết và giao tranh với lực lượng an ninh gần tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền Tây Afghanistan sáng 13/9.
Sáng 13/9, phiến quân Taliban đã tiến hành một vụ đánh bom xe liều chết và giao tranh với lực lượng an ninh gần tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Herat, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền tây Afghanistan.

Theo tỉnh trưởng Herat, ông Sayed Fazlullah Wahidi, vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương), một kẻ đánh bom xe liều chết đã kích nổ bom cách tòa lãnh sự Mỹ khoảng 60 mét, sau đó các tay súng giao tranh với lực lượng an ninh.

Cảnh sát cho biết 2 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng và 5 tay súng bị tiêu diệt, trong khi phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ cho biết tất cả các nhân viên tòa lãnh sự đều an toàn. Vụ tấn công cũng làm một số người bị thương, trong đó có cảnh sát.

Phát ngôn viên của Taliban, Qari Yousef Ahmadi thừa nhận lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công trên. Một giờ sau khi vụ tấn công bắt đầu xảy ra, tư lệnh cảnh sát tỉnh Herat, Tướng Rahmatullah Safi cho biết tình hình đã được kiểm soát và giao tranh đã chấm dứt, nhưng các lực lượng an ninh đang truy lùng các tay súng có thể đã tẩu thoát.

Herat được coi là một trong những thành phố có an ninh ổn định ở Afghanistan. Giới quan sát nhận định các cuộc tấn công của phiến quân hiện nay không chỉ tập trung ở miền Nam và miền Đông Afghanistan, mà đã xuất hiện ngày càng thường xuyên tại miền Bắc và miền Tây vốn yên ổn hơn trong những năm qua.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.