Tọa đàm về hợp tác kinh tế với Việt Nam tại Pháp

Tại thành phố Montpellier, miền Nam nước Pháp, mới đây đã diễn ra buổi tọa đàm trực tiếp và trực tuyến về "Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Pháp, và các dự án đầu tư của Pháp vào Việt Nam", với sự hiện diện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, cùng sự tham dự của đông đảo diễn giả, học giả, doanh nhân và sinh viên Pháp và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Ông Hugues Moutouh, Tỉnh trưởng tỉnh Herault tiếp Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, buổi tọa đàm do chương trình đào tạo "Tremplin pour le Vietnam" (tạm dịch là "Bệ phóng hướng tới Việt Nam") thuộc trường Đại học Paul Valery Montpellier phối hợp tổ chức với Phòng Kinh tế trẻ của Montpellier và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng trong gần nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp đã có những bước phát triển tích cực, đa dạng và thực chất trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục... với nhiều khuôn khổ hợp tác ở tất cả các cấp: vùng, thành phố và cộng đồng, góp phần bổ sung và phát huy thế mạnh của hai bên.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp phát biểu tại buổi tọa đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp hồi tháng 11/2021 của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, hai bên đã ký Tuyên bố toàn diện về phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt là các hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối và trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Pháp và Việt Nam, theo các lĩnh vực hợp tác ưu tiên.

Về đầu tư vào Việt Nam, Pháp là đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ hai của Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 3,6 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và bất động sản. Tuy nhiên, Pháp có nhiều lợi thế trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, y sinh, công nghiệp chế tạo, nông sản, cơ sở hạ tầng, logistics... Đây là những lĩnh vực rất phù hợp với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đông đảo diễn giả, học giả, doanh nhân và sinh viên Pháp và Việt Nam tham dự tọa đàm.

Tuy nhiên, theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, kết quả hợp tác kinh tế nêu trên tuy đáng khích lệ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên. Đại sứ khẳng định: "Với quá trình hội nhập quốc tế và hành lang pháp lý ngày càng đồng bộ, kết hợp với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế của Việt Nam và sự quyết tâm của chính phủ, tôi tin rằng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và nước Pháp nói chung và với thành phố Montpellier nói riêng sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ, cả về đầu tư cũng như số lượng và chất lượng". Đại sứ đồng thời cam kết nỗ lực phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nước, đồng hành cùng các đối tác, trong đó có thành phố Montpellier để hợp tác phát triển bền vững, hướng tới thành công và hiệu quả của hai bên.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh tọa đàm kinh tế Việt Nam tại Pháp.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam tại Pháp và các diễn giả đã có những phần trình bày sinh động và sâu đậm, giới thiệu tổng quan kinh tế Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác song phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Pháp, bà Diane Belle, Phó Chủ tịch Phòng Kinh tế trẻ Montpelier cho rằng các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến thị trường Việt Nam vì họ thấy ở đó nhiều cơ hội đề cùng phát triển. Để làm được điều này, bà cho rằng hai bên cần vượt qua những rào cản như sự khác biệt về văn hóa và xã hội để hiểu nhau hơn, đồng thời không chỉ chú trọng đầu tư sản xuất, mà cần quan tâm đến cả việc phát triển các lĩnh vực khác như dịch vụ hay công nghiệp phụ trợ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thăm Đại học UPVM và trao đổi với các sinh viên Pháp tham gia chương trình đào tạo về văn hóa và ngôn ngữ Việt. 

Nhìn nhận ở góc độ rộng hơn, bà Andreea Acxinte, đến từ Văn phòng Tư vấn đầu tư Europe PM, cho rằng EU nói chung và Pháp nói riêng cần phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn với Việt Nam bởi vì Việt Nam có một vị trí địa chính trị rất tốt để EU có thể tiếp cận gần hơn với châu Á và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đó là chưa kể Việt Nam có một nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều người giỏi ngoại ngữ, kỹ thuật và y tế. Việc tăng cường hợp tác Việt Nam - EU sẽ giúp "đôi bên đều có lợi".

Bà Acxinte chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế vì chúng ta đã có mối quan hệ chính trị và ngoại giao rất tốt. Tôi cho rằng chúng ta cần một vị thế mới cho các mối quan hệ kinh tế, để tạo thuận lợi cho đầu tư của châu Âu vào Việt Nam và cũng như tạo điều kiện cho người Việt Nam đến châu Âu, góp phần xây dựng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, y tế, giao thông, môi trường và nguồn nhân lực.

Chú thích ảnh
Ông Hugues Moutouh, Tỉnh trưởng tỉnh Herault tiếp phái đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. 

Trong buổi tọa đàm, nhiều doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp của Montpellier bày tỏ quan tâm sâu sắc tới kinh doanh tại Việt Nam, nổi bật là công ty trẻ sản xuất nước giải khát từ hoa quả nhiệt đới và tiêu thụ tại Pháp mang nhãn hiệu MAYA. Anh Hamza Qabil, Chủ tịch sáng lập công ty bày tỏ mong muốn nhận được hỗ trợ để đăng ký công nhận dây chuyền sản xuất. Theo anh, Việt Nam là nơi có nhiều hoa quả nhiệt đới mà người Pháp đặc biệt ưa thích như chanh dây, dứa, xoài, vải thiều và nước dừa. Anh cho biết các sản phẩm nước ép trái cây của MAYA được sản xuất theo phương pháp truyền thống, không đường, không phẩm màu, không chất bảo quản và làm nổi bật tay nghề thủ công của người Việt Nam.

Còn anh Quentin Aoustin, đồng sáng lập doanh nghiệp Qanopée chuyên về tư vấn sức khỏe lao động, lại thấy ở Việt Nam một thị trường năng động với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, hứa hẹn tiềm năng để phát triển các ý tưởng về chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, góp phần tạo nên sức sống và năng lượng phát triển cho các doanh nghiệp và từng nhân viên.

Tin, ảnh: Thu Hà - PV TTXVN tại Pháp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.