Tọa đàm trực tuyến về ứng dụng tế bào gốc trong khám, điều trị COVID-19

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tiếp diễn phức tạp, ngày 27/12, đoàn bác sỹ Hệ thống Cấp cứu quốc gia Italy 118, cùng Đại học Y Khoa Aldo Moro Unniversity - Italy, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh và Hiệp Hội Tế bào gốc TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bệnh viện Tế bào gốc American Stem Cell SJC đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến về ứng dụng tế bào gốc trong khám chữa COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, chia sẻ tại buổi tọa đàm, Giám đốc 118 của Italy, ông Mario Balzanelli , cho biết đại dịch COVID-19 tại Italy và châu Âu đang trải qua đợt thứ 4, và biến thể mới Omicron đang có tốc độ lây lan rất mạnh. Mặc dù triệu chứng không nặng song con số lây nhiễm không ngừng gia tăng kéo theo nguy cơ quá tải bệnh viện. Với kinh nghiệm trong ứng phó đại dịch, ông Mario Balzanelli khẳng định giải pháp tối ưu trong ứng phó COVID-19 vẫn là can thiệp sớm nhất, cách ly người bệnh sớm nhất và điều trị ngay lập tức.

Ngoài ra, theo ông Mario Balzanelli, ngoài việc phác đồ truyền thống, có thể kết hợp điều trị bệnh nhân COVID-19 với tế bào gốc tự thân. Qua thực tế theo dõi và điều trị bệnh nhân, với việc ứng dụng tế bào gốc tự thân trong điều trị, ông Balzanelli khẳng định nhiều trường hợp trong 10 ngày đã chuyển bệnh và sau 30 ngày phổi bệnh nhân đã hoàn toàn bình thường, không để lại sẹo phổi như bệnh nhân không điều trị kết hợp bằng tế bào gốc. 

Tại buổi tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Công Toại, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch - Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp Hội Tế bào gốc Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  Gargiulo Isacco Đại học Y khoa Aldo Moro University, Bari - Italy; và Tiến sĩ, Bác sĩ Karen Kiều Nguyễn - Chủ tịch Công ty Bệnh viện Tế bào gốc American Stem cell JSC cũng đã trình bày về các ứng dụng của tế bào gốc trong y học và trong điều trị COVID-19.

Mục đích buổi tọa đàm nhằm tăng cường năng lực thực thi của các bệnh viện, nhân viên y tế, cơ sở y tế, chia sẻ kinh nghiệm, phác đồ điều trị và cách phòng chống để hỗ trợ Việt Nam mở cửa hoạt động kinh tế an toàn, cùng việc ứng dụng tế bào gốc trong khám chữa COVID-19. Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu y khoa, bác sĩ của Italy và Việt Nam. Đây cũng là buổi tọa đàm trực tuyến lần thứ 2 do nhóm bác sĩ 118 của Italy phối hợp thực hiện nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc, điều trị COVID-19.

Hải Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).