Tọa đàm kỷ niệm Ngày Vesak LHQ 2026: Phát huy giá trị Phật giáo vì hòa bình và hợp tác toàn cầu

Ngày 30/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) đã diễn ra Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phật đản Vesak LHQ với chủ đề “Phát huy giá trị Phật giáo vì hòa bình và hợp tác toàn cầu”.

Sự kiện do Phái đoàn thường trực Ấn Độ tại LHQ tổ chức, với sự tham dự của đông đảo đại diện các nước thành viên và học giả quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt (giữa) phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các đại biểu nhấn mạnh ý nghĩa của Vesak - ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật (Đản sinh, Thành đạo và Nhập Niết bàn) - như một dịp để tôn vinh các giá trị phổ quát của Phật giáo. Các ý kiến phát biểu đề cao vai trò của di sản Phật giáo như một “cầu nối văn minh”, góp phần thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và gắn kết các quốc gia trong nỗ lực chung giải quyết các thách thức toàn cầu. Những sáng kiến về bảo tồn di sản, kết nối các địa điểm hành hương, giao lưu học thuật và hợp tác văn hóa được xem là những kênh hiệu quả để tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng cho hòa bình bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Đỗ Hùng Việt - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ - khẳng định di sản Phật giáo không chỉ mang giá trị tâm linh mà còn gợi mở những cách tiếp cận thiết thực cho ứng xử của các quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới vẫn phải đối mặt với xung đột, chia rẽ và suy giảm lòng tin. Đại sứ nhấn các giá trị cốt lõi của Phật giáo như hòa bình, từ bi và tính tương thuộc tiếp tục lan tỏa sức sống bền bỉ, góp phần thúc đẩy hợp tác, giảm thiểu đối đầu và đặt con người ở trung tâm ở mọi hành động.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ Phật giáo đã đồng hành và gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam, trở thành một phần sâu sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần củng cố đoàn kết và thúc đẩy phát triển bao trùm.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đỗ Hùng Việt (giữa) phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, Đại sứ nhắc lại việc Việt Nam đăng cai thành công Đại lễ Phật đản Vesak LHQ năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ đông đảo tăng ni, phật tử quốc tế. Trong dịp này, việc cung rước Xá lợi Phật từ Ấn Độ sang Việt Nam đã trở thành biểu tượng sinh động của giao lưu văn hóa, hữu nghị và gắn kết giữa các dân tộc.

Trong khuôn khổ sự kiện, Phái đoàn cũng đã giới thiệu đến các đại biểu video clip về các dấu ấn của Đại lễ Vesak LHQ 2025 tại Việt Nam, qua đó lan tỏa hình ảnh một cộng đồng Phật giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và tích cực đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thanh Tuấn   (TTXVN)

Dành cho bạn

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước tàu tăng cao đang vẽ lại bản đồ thương mại dầu mỏ châu Á

Cước vận tải biển tăng vọt kết hợp với phí rủi ro chiến tranh tại Trung Đông đang buộc các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu phải tăng chiết khấu giá bán tại cảng đi (FOB) hoặc tìm người mua ở gần hơn nhằm chia sẻ chi phí vận chuyển và giữ chân khách hàng tại châu Á.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu trước Quốc hội ở Moskva ngày 23/3/2023. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chính phủ Nga sắp có biến động nhân sự, 4 vị trí Phó Thủ tướng được đề xuất

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tán thành đề xuất của Thủ tướng Mikhail Mishustin về việc thay đổi nhân sự tại 5 vị trí trong Chính phủ, gồm 4 chức vụ Phó Thủ tướng và một chức vụ Bộ trưởng Giao thông. Các đề cử sẽ tiếp tục được trình lên Duma Quốc gia để xem xét phê chuẩn theo quy định.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Điện Kremlin phản ứng gay gắt trước cáo buộc Nga đứng sau bất ổn ở châu Âu

Giữa lúc nhiều cuộc biểu tình tại Pháp được cho là đã leo thang thành bạo loạn, Điện Kremlin lên tiếng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vai trò của Nga trong tình trạng bất ổn ở châu Âu. Người phát ngôn Dmitry Peskov khẳng định ngay cả tại châu Âu cũng không còn ai coi trọng những cáo buộc mà ông gọi là “vô lý”.