Tọa đàm khoa học kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không'

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học Kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (1972 - 2017).
Tọa đàm khoa học kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' ảnh 1

PGS.TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Quốc Lý khẳng định: Đây là dịp để các thế hệ sau bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh, cống hiến cuộc đời mình cho dân tộc; ôn lại chiến thắng hào hùng của quân và dân ta, thêm một lần khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng. Các học giả có cơ hội đi sâu nghiên cứu về những nhân tố làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung, cuộc đọ sức 12 ngày đêm "Điện Biên Phủ trên không" cuối năm 1972 nói riêng; làm sáng tỏ thêm sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong thời đại mới, mà cốt lõi được biểu hiện bằng tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

Tọa đàm khoa học kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Cục phó Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu, nhân chứng lịch sử phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến chia sẻ: Cách đây 45 năm, đế quốc Mỹ huy động một lực lượng không quân hùng hậu, chủ yếu là máy bay chiến lược B-52, tiến hành cuộc tập kích đường không, đánh phá nhiều cơ sở kinh tế, công nghiệp, khu đông dân cư... ở Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác trên miền Bắc. Phán đoán được âm mưu hành động của địch, quân và dân miền Bắc, nhất là quân và dân Hà Nội, Hải Phòng đã cùng các lực lượng Phòng không quốc gia chiến đấu dũng cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không" hào hùng, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52. Chiến công này mang dấu ấn thời đại sâu sắc, thể hiện sức mạnh của chiến tranh nhân nhân dân Việt Nam, để lại những bài học, kinh nghiệm vô giá về phát huy trí tuệ, tài thao lược, sự huy động sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi trước cuộc tấn công bằng quy mô lớn của kẻ thù.

Nhấn mạnh, điều cốt lõi làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" là vũ khí và con người, Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt, nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-  Không quân cho biết: Quân đội ta đã có 3 lần cải tiến lớn và 13 lần cải tiến nhỏ, nhất là cải tiến bộ khí tài. Về con người, rút kinh nghiệm từ các trận đánh ở Quảng Trị, từ đó tìm ra điểm mạnh, yếu, nguyên nhân vì sao trong các trận chiến ta chưa bắn rơi máy bay địch, sau đó các tiểu đoàn tập luyện. Kết quả, quân đội ta đã bắn rơi được máy bay địch, làm nên chiến thắng lẫy lừng, tạo niềm tin lớn trong quân và dân.

Tọa đàm khoa học kỷ niệm 45 năm chiến thắng 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' ảnh 3

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ý kiến của các đại biểu tại tọa đàm đã khẳng định và làm sâu sắc hơn tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sáng tạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; phân tích và làm rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa thắng lợi của trận "Điện Biên Phủ trên không" với thắng lợi trên chiến trường miền Nam và chiến trường 3 nước Đông Dương trong năm 1972; mở ra thời cơ lớn cho quân và dân ta giành thắng lợi quyết định, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa Xuân 1975. Quân và dân miền Bắc nói chung và người dân Thủ đô Hà Nội nói riêng đã chứng tỏ với những người yêu chuộng hoà bình và công lý trên toàn thế giới rằng, sức mạnh của bom đạn không thể hủy diệt được tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và quyết tâm chiến đấu, chiến thắng của nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.