Tòa bác đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận đã có quyết định không mở thủ tục phá sản với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã chứng khoán HOSE: DLG) vì đang hoạt động kinh doanh bình thường, không mất khả năng thanh toán.
Chú thích ảnh
Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã chứng khoán HOSE: DLG).

Quyết định trên được Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành ngày 5/8 do Thẩm phán - Tổ trưởng Đặng Chí Công ký.

Căn cứ ý kiến trình bày của các bên, xem xét tài liệu liên quan, Tổ Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai thấy rằng sau khi Toà án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng hủy quyết định mở thủ tục phá sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiếp tục chuyển trả nợ cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3 thêm 2 tỉ đồng, trong đó gần nhất là ngày 27/6/2024 chuyển trả 350 triệu đồng. Tổng cộng đến nay, DLG đã trả cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3 là 6 tỉ đồng. Số nợ còn lại trên 11.4 tỉ đồng được Tập đoàn cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo lộ trình cụ thể.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định. Tập đoàn này tuy có các khoản nợ cụ thể đến hạn thanh toán nhưng vẫn thực hiện nghĩa vụ thanh toán trong vòng 3 tháng cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 (đã công bố thông tin): Tổng tài sản của DLG là 5.063 tỷ đồng, vốn chủ sỡ hữu 582 tỷ đồng, tiền gửi 170 tỷ đồng. Tổng doanh thu trên 590 tỷ đồng, đạt 42,54% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 45 tỷ đồng, đạt 37,5% kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Do đó, Tổ Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai không chấp nhận yêu cầu mở thủ tục phá sản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Đồng thời, ban hành quyết định không mở thủ tục phá sản đối với tập đoàn này.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin, ngày 8/2/2023, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên DLG phải trả cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3 trên 17,1 tỉ đồng. Đến ngày 15/3/2023, Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Pleiku đã có quyết định thi hành án bản án.

Sau đó, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với DLG vì đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán số tiền nợ gốc trên 14,7 tỉ đồng.

Đến ngày 9/10/2023, Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định mở thủ tục phá sản DLG. Sau đó, ngày 10/11/2023, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ số 90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku).

Mới gần đây nhất, ngày 24/6/2024, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 tiếp tục có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lần thứ 2 đối với DLG với lý do tập đoàn này đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán khoản nợ còn lại là trên 11.4 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.