Tòa án Tối cao Philippines cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện

Với 10 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Tòa án Tối cao Philippines ngày 12/1 đã ra phán quyết cho rằng Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) giữa Philippines với Mỹ là hợp hiến.

Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Philippines. Thỏa thuận có giá trị trong 10 năm, được Mỹ và Philippines ký kết năm 2014, song chưa được thực thi do những cản trở pháp lý.

Tòa án Tối cao Philippines cho phép quân đội Mỹ tăng cường hiện diện ảnh 1

Binh sĩ Philippines và Mỹ trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: Reuters/TTXVN

Thỏa thuận trên cho phép binh lính Mỹ tiếp cận sâu rộng hơn đối với các căn cứ quân sự của Philippines, cũng như chấp thuận để Washington xây dựng các cơ sở tích trữ nhiên liệu và thiết bị vì mục đích an ninh hàng hải.

Người phát ngôn Tòa án Tối cao Philippines, ông Theodore Te cho biết, tòa án này cho rằng Chính phủ của Tổng thống Benigno Aquino có quyền ký thỏa thuận và không cần Quốc hội thông qua và thỏa thuận này chỉ nhằm "thực thi các luật và hiệp ước hiện có". Theo tòa án trên, thỏa thuận này không phải là công cụ cho phép Mỹ đưa quân hay trang thiết bị vào lãnh thổ Philippines.

Mỹ đã ngay lập tức hoan nghênh phán quyết trên của Tòa án Tối cao Philippines, cho rằng thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả hai bên.

EDCA được ký hồi tháng 4/2014 khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có chuyến thăm Manila.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.