Tòa án Tối cao Pakistan yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan

Ngày 7/4, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết rằng Quốc hội nước này đã bị giải tán bất hợp pháp, đồng thời yêu cầu Quốc hội triệu tập để tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mà nhiều khả năng sẽ khiến đương kim Thủ tướng Imran Khan phải rời khỏi chức vụ. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Pakistan Imran Khan phát biểu tại Islamabad ngày 22/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ông Imran Khan đã đề xuất Tổng thống Arif Alvi giải tán Quốc hội sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Qasim Suri từ chối tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Imran Khan hôm 3/4. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cho rằng hành động này là bất hợp pháp.

Phán quyết của Tòa án nhấn mạnh tất cả các hành động này không có hiệu lực pháp lý và bị hủy bỏ. 

Trong lịch sử Pakistan, chưa có Thủ tướng nào tại vị được hết nhiệm kỳ. Thủ tướng Khan hiện đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi nắm quyền hồi năm 2018, khi các bên đối lập chỉ trích ông không quản lý tốt nền kinh tế, cũng như phá vỡ chính sách đối ngoại của nước này. Tuần trước, đảng Pakistan Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý – PTI) của ông đã mất thế đa số trong Quốc hội gồm 342 ghế khi một đối tác trong liên minh cho biết 7 nghị sĩ sẽ bỏ phiếu ủng hộ phe đối lập. Trong khi đó, hàng chục nghị sĩ PTI cũng ám chỉ họ sẽ có hành động tương tự. 

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.