Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết về số tiền 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 9/9 đã ra phán quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump tạm thời giữ lại khoản chi 4 tỷ USD viện trợ nước ngoài, vốn đã được Quốc hội phê chuẩn.

Chánh án John Roberts đã ban hành một lệnh ngắn gọn để đáp lại yêu cầu khẩn cấp mà chính quyền Tổng thống Trump đệ trình ngày 8/9. Yêu cầu này nhằm chặn phán quyết trước đó của một thẩm phán liên bang, vốn buộc chính quyền phải giải ngân ngay số tiền nói trên.

Theo đó, vụ kiện tạm thời bị đình lại trong khi Tòa án Tối cao xem xét các bước tiếp theo. Chánh án Roberts cũng yêu cầu các nhóm nguyên đơn - những tổ chức đang kiện chính quyền của Tổng thống Trump để đảm bảo nguồn tiền viện trợ được chi tiêu đúng mục đích - phải nộp phản hồi chính thức trước hạn chót chiều 12/9.

Trước đó, Nhà Trắng đã thông báo với Quốc hội về ý định không chi khoản 4 tỷ USD này. Thay vào đó, chính quyền của Tổng thống Trump sẽ giải ngân 6,5 tỷ USD trong gói viện trợ đã được phê chuẩn. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngân sách liên bang hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 30/9, khiến cuộc tranh luận về việc phân bổ nguồn lực càng trở nên căng thẳng hơn.

Biện pháp hoãn tạm thời của Tòa án Tối cao cho phép các thẩm phán có thêm thời gian cân nhắc đơn kháng cáo chính thức của chính quyền. Về bản chất, đây chưa phải là quyết định cuối cùng, song cũng đồng nghĩa với việc Nhà Trắng tạm thời giành được lợi thế trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến việc phân bổ viện trợ nước ngoài.

Giới quan sát nhận định với thời hạn chót 30/9 đang đến gần, diễn biến này có thể tạo ra những xáo trộn trong kế hoạch chi tiêu của Chính phủ Mỹ, đồng thời làm dấy lên tranh cãi về quyền hạn của Tổng thống trong việc can thiệp vào những khoản ngân sách đã được Quốc hội thông qua.

Ngọc Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.