Tòa án Tối cao Mỹ ‘bật đèn xanh’ cho việc sa thải nhân viên liên bang

Ngày 23/7, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump loại bỏ 3 thành viên đảng Dân chủ khỏi Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC), những người trước đó từng bị Tổng thống Trump sa thải nhưng sau được một thẩm phán liên bang khôi phục chức vụ.
Chú thích ảnh
Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Quyết định mới nói trên được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp đệ trình kháng cáo khẩn cấp, trong đó khẳng định cơ quan này nằm dưới quyền kiểm soát của Tổng thống Trump và ông có quyền sa thải các ủy viên mà không cần nêu lý do. Điều này trái ngược với luật liên bang quy định các ủy viên chỉ có thể bị sa thải vì "bỏ bê nhiệm vụ hoặc hành vi sai trái".

Ba thẩm phán theo khuynh hướng tự do đã bày tỏ quan điểm phản đối. Thẩm phán Elena Kagan cũng như thẩm phán Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson, cảnh báo rằng những quyết định như vậy có thể dẫn đến việc dần chuyển giao quyền lực từ nhánh này sang nhánh khác của chính phủ.

CPSC được thành lập năm 1972 với cơ cấu 5 thành viên, trong đó không quá 3 người thuộc đảng của tổng thống đương nhiệm. Cấu trúc này nhằm đảm bảo mỗi tổng thống có thể "gây ảnh hưởng nhưng không kiểm soát" hoàn toàn ủy ban. CPSC đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các sản phẩm nguy hiểm thông qua việc thu hồi sản phẩm và kiện các công ty vi phạm.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.