Tòa án Tối cao Mỹ bác đơn của Tổng thống Donald Trump

Ngày 18/3, Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ, Thẩm phán John Roberts, đã bác đơn của Tổng thống Donald Trump và một số người yêu cầu tòa tiến hành luận tội những chánh án đã ra phán quyết bất lợi cho chính quyền của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của Thẩm phán Roberts nói rõ yêu cầu luận tội các chánh án chỉ không đồng tình với các phán quyết của họ là không phù hợp. Ông cũng cho biết nếu các nguyên đơn không đồng ý với phán quyết của Tòa án Tối cao thì có quyền nộp đơn kháng cáo.

Trước đó, Tổng thống Trump và một số người có chung quan điểm đã yêu cầu luận tội những chánh án từng ra phán quyết ngăn chặn  các chính sách của chính phủ trong hai tháng qua. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng đề nghị luận tội cả ông James Boasberg, Chánh án Tòa án liên bang ở Washington D.C. vì ngăn không cho chính quyền trục xuất người nhập cư Venezuela. Đây là những chánh án đã ngăn chặn các kế hoạch, chính sách gây tranh cãi của Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức ngày 20/1, kéo theo nhiều vấn đề pháp lý mới và làm cho chính quyền cũng như phe ủng hộ phong trào "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) tức giận.

Nhiều chánh án liên bang đã lên tiếng báo động về tình trạng an toàn của họ, đồng thời kêu gọi các quan chức cẩn trọng khi chỉ trích phán quyết của tòa.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.