Tòa án Sri Lanka yêu cầu bắt giữ tham mưu trưởng quân đội

Ngày 2/11, một tòa án ở Sri Lanka đã yêu cầu bắt giữ một tư lệnh quân đội nước này với cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc và giết hại 11 người trong cuộc nội chiến trước đây.
Chú thích ảnh
Tham mưu trưởng quân đội Sri Lanka, Đô đốc Ravindra Wijegunaratne. Ảnh: AFP

Thẩm phán Ranga Dissanayake yêu cầu bắt giữ Tham mưu trưởng quân đội Sri Lanka, Đô đốc Ravindra Wijegunaratne, vì bao che cho một sĩ quan cấp cao trong vụ bắt cóc và giết hại 11 người trong thời kỳ xung đột vũ trang trong nước trước đây. Hạn chót để cảnh sát bắt giữ vị đô đốc này là trước ngày 9/11.

Nếu không tuân thủ, các cảnh sát điều tra vụ việc sẽ phải đối mặt với những mức án phạt cụ thể. Trong yêu cầu này, tòa cũng đã khiển trách lực lượng cảnh sát vì không thực hiện yêu cầu tạm giữ vị đô đốc kể trên đã được ban hành trước đó.

Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi ngày 26/10, Tổng thống Maithripala Sirisena, đã cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe và chỉ định cựu Tổng thống nhiều quyền lực Mahinda Rajapakse làm Thủ tướng. Tổng thống Sirisena đã đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của Quốc hội Sri Lanka.

Tuy nhiên, ông Wickremesinghe không chấp nhận quyết định trên và không rời khỏi Phủ thủ tướng. Trong khi đó, khoảng 125 nghị sĩ trong tổng số 225 thành viên đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Sirisena khôi phục hoạt động của Quốc hội. Đụng độ liên quan đến tranh cãi chính trị này đã khiến 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.