Tòa án Seoul bác bỏ lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Han Duck Soo

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/8 đã bác bỏ lệnh bắt giữ đối với cựu Thủ tướng Han Duck Soo - người bị cáo buộc có vai trò trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12/2024.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo (trái) tới Văn phòng công tố cấp cao Seoul để trả lời thẩm vấn, ngày 19/8/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tòa án Quận Trung tâm Seoul bác bỏ yêu cầu của nhóm công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk, vì cho rằng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Cụ thể, tòa cần làm rõ thêm về các tình tiết chính của vụ án và cách đánh giá pháp lý đối với hành động của cựu Thủ tướng Han.

Trước đó, cùng ngày, ông Han Duck Soo đã có mặt tại tòa ngay trước phiên điều trần và vào bên trong mà không trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ông bị cáo buộc đã giúp ông Yoon ban bố thiết quân luật bằng cách đề xuất tổ chức một cuộc họp nội các trước khi sắc lệnh được công bố. Ông cũng bị nghi ngờ đã soạn thảo và sau đó hủy bỏ một bản tuyên bố sửa đổi nhằm tăng cường tính hợp pháp cho sắc lệnh thiết quân luật.

Ngoài ra, cựu Thủ tướng Han còn bị cáo buộc khai man trước Tòa án Hiến pháp và Quốc hội liên quan đến việc ông Yoon từng đưa cho ông bản sao sắc lệnh thiết quân luật cho đến khi sắc lệnh bị bãi bỏ.

Ngoài ông Han và ông Yoon, 2 thành viên khác trong nội các cũ là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun và cựu Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang Min đã bị bắt giữ vào tháng 12 liên quan đến vụ việc này.     

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.