Toà án quận 4 sẽ xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái vào sáng 25/6

Theo thông tin từ TAND quận 4, sáng mai (25/6) TAND quận 4 sẽ xét xử kín Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tuy nhiên, phía gia đình bé gái 6 tuổi đã có đơn gửi xin được vắng mặt và từ chối luật sư bào chữa. 
Chú thích ảnh
Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy. Ảnh cắt từ clip.

Theo Luật sư Phạm Hoài Nam, Hãng luật Giải Phóng, về quyết định tổ chức xét xử kín, với tội danh bị can Nguyễn Hữu Linh bị truy tố, tòa án tổ chức xét xử kín là hoàn toàn có cơ sở. Theo quy định tại Điều 25 và Điều 423 Bộ Luật Tố tụng hình sự, để bảo vệ bí mật cá nhân, bí mật đời tư của bị hại là người dưới 18 tuổi tòa án có thể quyết định xét xử kín. Việc tổ chức xét xử kín là nhằm bảo vệ bí mật đời tư của nghười bị hại, tránh ảnh hưởng đến tâm lý cũng như đời sống của người bị hại, đây là một quyết định nhân văn và hợp tình hợp lý. 

Cũng theo luật sư Phạm Hoài Nam, căn cứ vào cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, đối chiếu với quy định của pháp luật, bị can Nguyễn Hữu Linh phạm tội tại Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 (SĐBS 2017) “Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. 

Như Báo Tin tức đã đưa tin, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục có những hành vi kéo tay, ôm và hôn một bé gái 6 tuổi trong thang máy tại chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4).

Người đàn ông sau đó được xác định là Nguyễn Hữu Linh. Công an quận 4 sau đó đã mời Nguyễn Hữu Linh lên làm việc và lấy lời khai nhiều người liên quan. Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 cũng phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ. 

Ngày 21/4, Công an quận 4 đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 22/4, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958, ngụ thành phố Đà Nẵng, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Bị can Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 23/5, Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đã ký ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.