Tòa án Pakistan tạm đình chỉ án phạt tham nhũng đối với cựu Thủ tướng Imran Khan 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 1/4, Tòa Thượng thẩm Islamabad của Pakistan đã chấp nhận đơn kháng cáo của cựu Thủ tướng Imran Khan về tội tham nhũng và đình chỉ bản án 14 năm tù đối với ông.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (giữa) sau khi trình diện tại tòa án tối cao ở Islamabad, Pakistan, ngày 24/7/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chỉ một tuần trước cuộc bầu cử vào ngày 8/2, ông Khan cùng vợ là bà Bushra Bibi đã bị tuyên án 14 năm tù vì tội bán trái phép quà tặng nhà nước. Đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của cựu Thủ tướng Khan dẫn thông báo của Tòa Thượng thẩm Islamabad cho biết tòa sẽ đình chỉ bản án của vợ chồng ông Khan cho đến khi có quyết định cuối cùng. Dự kiến, bản án sẽ được đưa ra để tranh luận sau kỳ nghỉ lễ Eid.

Cựu Thủ tướng Khan đang thụ án tù ở thành phố Rawalpindi vì các tội danh khác gồm kết hôn bất hợp pháp, làm lộ bí mật nhà nước. Điều này khiến ông không được phép nắm giữ bất cứ vị trí công quyền nào trong 10 năm. Cho đến nay, ông Khan đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng những động thái này nhằm ngăn ông tham gia chính trường.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.