Tòa án Nga bác đơn kháng cáo của nhà báo Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp

Tòa án thành phố Moskva ngày 18/4 đã bác đơn kháng cáo của phóng viên tờ Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich và tiếp tục giam giữ nhà báo này, sau cáo buộc hoạt động gián điệp.
Chú thích ảnh
Phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal tại phiên tòa. Ảnh: WSJ

Ông Gershkovich, 31 tuổi, xuất hiện trước tòa khi giới truyền thông được phép vào phòng xét xử. Đây là lần đầu tiên nhà báo này xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào ngày 29/3.

Đại sứ Mỹ tại Nga Lynne Tracy cũng tham gia phiên xét xử.

Bị buộc tội gián điệp, với hình phạt tối đa là 20 năm tù, ông Gershkovich đang bị giam tại nhà tù Lefortovo ở Moskva.

Điện Kremlin cho biết nhà báo này đã bị bắt quả tang khi "làm theo chỉ dẫn của phía Mỹ, thu thập thông tin bí mật nhà nước về hoạt động của một trong những doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga”, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Tờ WSJ đã phủ nhận các cáo buộc. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng ông Gershkovich đã bị "giam giữ một cách sai trái". Ông Gershkovich là phóng viên người Mỹ đầu tiên bị giam giữ vì cáo buộc gián điệp kể từ Chiến tranh Lạnh.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hồi đầu tháng này cho biết Điện Kremlin sẵn sàng đàm phán về một vụ trao đổi liên quan đến nhà báo Gershkovich, nhưng chỉ sau khi phiên tòa xét xử ông này kết thúc.

Công Thuận/Báo Tin tức (Bloomberg)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.