Tòa án Na Uy từ chối yêu cầu ân xá đối với kẻ giết 77 người

Tòa án Na Uy đã quyết định không thả sớm kẻ giết người hàng loạt Anders Behring Breivik, từ chối yêu cầu của người đã giết chết 77 người trong vụ thảm sát tồi tệ nhất thời bình ở quốc gia Bắc Âu này.
Chú thích ảnh
Anders Behring Breivik đến phòng xử án, ngày 19 /11/2024. Ảnh: AP

Vào ngày 22/7/2011, Breivik đã thực hiện một cuộc tấn công đẫm máu, gây ra cái chết của tám người bằng một quả bom xe ở Oslo, sau đó tiếp tục xả súng giết 69 người, phần lớn là thanh thiếu niên, tại một trại hè đảo Utoeya.

Đây là lần thứ hai tòa án nhận được đơn yêu cầu ấn xá cho Breivik. Trong phiên điều trần, Breivik cho rằng các cuộc tấn công là "cần thiết". Luật sư của Breivik cho biết sẽ kháng cáo quyết định này. 
Breivik, hiện 45 tuổi, đã thụ án 13 năm trong tổng số 21 năm tù, mức án tối đa tại thời điểm phạm tội, và có thể bị kéo dài tùy thuộc vào việc Breivik có bị coi là mối đe dọa đối với xã hội hay không.

Breivik có thể nộp đơn xin ân xá một năm sau mỗi lần bị từ chối.

Đào Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.