Tòa án Mỹ chưa hủy giấy phép kinh doanh của ông Donald Trump

Ngày 6/10, một tòa án ở New York đã yêu cầu tạm hoãn việc hủy giấy phép kinh doanh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang này.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) tại phiên xét xử ở tòa án quận Manhattan, bang New York, Mỹ, ngày 2/10/2023. Ảnh: NYdailynews/TTXVN

Quyết định được đưa ra sau khi tòa xem xét đơn kháng nghị của ông Trump nộp ngày 4/10, trong đó yêu cầu tạm hoãn phiên xét xử liên quan trực tiếp tới ông tại tòa án ở New York. Phiên tòa diễn ra mà không có ban hội thẩm nhưng có sự hiện diện của ông Trump, bắt đầu từ ngày 2/10.

 Phiên tòa được mở sau khi Thẩm phán Arthur Engoron bất ngờ ra phán quyết cho rằng Tập đoàn Trump nhiều lần gian lận trong kinh doanh và yêu cầu hủy giấy phép kinh doanh của tỷ phú này cùng hai người con trai Don Jr và Eric Trump. Quyết định của Thẩm phán Engoron khiến ông Trump có nguy cơ không thể tiếp tục tham gia các hoạt động của tập đoàn bất động sản mà ông làm chủ.

Trong phán quyết của tòa án ở New York ngày 6/10, Thẩm phán Peter Moulton từ chối đề nghị hoãn phiên xét xử nhưng chấp thuận hoãn thực hiện yêu cầu hủy các giấy phép kinh doanh của ông Trump và các con. Quyết định được đưa ra sau phiên tranh tụng giữa các luật sư đại diện của ông Trump và các luật sư nguyên đơn đang yêu cầu tỷ phú này bồi thường 250 triệu USD với nhiều cáo buộc gian lận trong kinh doanh.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.