Tòa án Mỹ bác đơn kiện Google của đảng Cộng hòa liên quan dịch vụ thư điện tử 

Ngày 24/8, một thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang tại Mỹ đã bác bỏ hồ sơ kiện của Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa (RNC) cáo buộc mạng tra cứu Google của Alphabet Inc chuyển các thư điện tử của ủy ban này vào mục thư rác của người dùng Gmail.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Google trên màn hình máy tính bảng. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phán quyết ngày 24/8, Thẩm phán Tòa án sơ thẩm liên bang ở California, Daniel Calabretta, cho rằng ủy ban trên không đưa ra đủ bằng chứng thuyết phục cho thấy Google có ý đồ xấu khi lọc các thư của RNC đưa vào mục thư rác của người dùng Gmail. Do đó, tòa bác bỏ hồ sơ kiện và RNC có thể xem xét điều chỉnh hồ sơ.

Tháng 10/2022, RNC đã đệ đơn kiện Google phân biệt đối xử với ủy ban này liên quan những quan điểm chính trị bảo thủ của đảng Cộng hòa, theo đó nhiều thư điện tử của RNC kêu gọi ủng hộ cho các chiến dịch vận động bầu cử và các vấn đề khác gửi qua Gmail đã bị chuyển vào mục thư rác của người dùng. Google đã bác bỏ cáo buộc này.

Bộ lọc thư rác trên các dịch vụ thư điện tử thường dọn dẹp các thư không được yêu cầu và chuyển vào mục thư rác. Các thành viên đảng Cộng hòa tại Mỹ lâu nay cáo buộc các công ty công nghệ lớn phân biệt đối xử với họ vì quan điểm chính trị, trong khi các công ty này luôn phủ nhận.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.