Tòa án Hàn Quốc bác yêu cầu gia hạn bắt giữ Tổng thống Yoon

Ngày 24/1, một tòa án ở Seoul (Hàn Quốc) đã bác yêu cầu của cơ quan công tố về việc gia hạn thời gian giam giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 23/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, trước đó cùng ngày, nhóm công tố đặc biệt điều tra cáo buộc liên quan đến lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul gia hạn giam giữ Tổng thống cho đến ngày 6/2 tới. Yêu cầu này được đưa ra một ngày sau khi Văn phòng điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) chuyển vụ án cho bên công tố do không đủ thẩm quyền truy tố Tổng thống.

Tuy nhiên, ngày 24/1, Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu này, cho rằng "thiếu lý do chính đáng" để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền của cơ quan công tố vì vụ án đã được CIO chuyển giao. Tổng thống Yoon bị bắt hôm 19/1.

Theo luật, ông bị tạm giữ tối đa 10 ngày và có thể gia hạn một lần. Với việc tòa án bác bỏ yêu cầu gia hạn, bên công tố hiện phải đối mặt với thời hạn gấp rút để tiến hành thẩm vấn trực tiếp Tổng thống Yoon, người cho đến nay vẫn từ chối hợp tác với cuộc thẩm vấn của CIO. Nhóm luật sư của Tổng thống Yoon đã hoan nghênh quyết định của tòa án và kêu gọi ngay lập tức trả tự do cho ông.

Tổng thống Yoon hiện đang bị quản thúc tại Trại giam Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul. Phiên tòa xét xử của Tòa án Hiến pháp cũng đang diễn ra để xác định xem có nên duy trì hay bác bỏ bản luận tội ông do Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hay không.

Nếu được duy trì, Tổng thống Yoon sẽ bị bãi nhiệm và Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc bầu cử Tổng thống kế tiếp trong vòng 60 ngày. Ngược lại, nếu bị bác bỏ, ông Yoon sẽ được phục chức Tổng thống. Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để đưa ra phán quyết.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.