Tòa án Đức yêu cầu siết chặt hoạt động thu thập dữ liệu Internet của BND

Việc Cục Tình báo nước ngoài (BND) Đức tiến hành các phương thức do thám dữ liệu Internet của người nước ngoài không ở Đức như hiện nay là vi phạm Luật Cơ bản, tức Hiến pháp Đức. Đây là phán quyết của Tòa án Hiến pháp Đức đưa ra ngày 19/5.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp ở Karlsruhe nêu rõ phương thức thu thập thông tin hiện nay của BND vi phạm quyền bí mật riêng tư trong viễn thông và tự do báo chí, yêu cầu các nhà hoạch định phải tiếp tục sửa đổi luật BND, có hiệu lực từ năm 2017, cũng như yêu cầu tới cuối năm 2021, chính phủ và quốc hội phải thay đổi phương thức hoạt động của BND cho phù hợp với Hiến pháp. Tòa án Hiến pháp nhấn mạnh các quyền cơ bản của Đức như tự do báo chí và bí mật viễn thông không chỉ là các quyền cơ bản của riêng người Đức mà cũng là quyền của người nước ngoài ở hải ngoại. Ngoài ra, hành động do thám Internet của BND đã đi quá xa, không giới hạn mục đích cụ thể và thiếu các điều kiện bảo vệ. Bên cạnh đó, việc BND chuyển tiếp dữ liệu thu được cho các cơ quan tình báo khác cũng phải được quy định chặt chẽ hơn.

Đây là lần đầu tiên Tòa án Hiến pháp Đức ra phán quyết rõ ràng yêu cầu BND phải tôn trọng các quyền cơ bản theo Hiến pháp, ngay cả khi các hoạt động thu thập thông tin được tiến hành bên ngoài nước Đức. Trong số các hoạt động này của BND có việc theo dõi việc sử dụng các từ khóa, số điện thoại, địa chỉ email và chia sẻ thông tin thu được với các cơ quan tình báo khác.

Liên quan tới đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 20/5, Chính phủ Đức đã thông qua các biện pháp mới nhằm ngăn chặn việc nước ngoài thâu tóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế. Biện pháp này được đưa ra nhằm đảm bảo an ninh nguồn cung dược phẩm và vật tư y tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Quy định mới sẽ cho phép Chính phủ Đức ngăn chặn việc các tập đoàn nước ngoài kiểm soát các công ty sản xuất vaccine, các tiền hóa chất, dược phẩm, thiết bị bảo hộ hoặc máy y tế, như máy trợ thở. Chính phủ được phép kiểm tra mọi yếu tố về an ninh khi một đối tượng ngoài Liên minh châu Âu nắm giữ trên 10% cổ phần của các công ty y tế, thay vì mức quy định cho đến nay là 25%.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.