Tòa án Đức kết án tù chung thân thành viên IS

Ngày 30/11, Tòa án cấp bang tại thành phố Frankfurt/Main đã kết án tù chung thân một người đàn ông Iraq 29 tuổi thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước hồi giáo" (IS) tự xưng, liên quan tới cái chết của một bé gái 5 tuổi người Yazidis.
Chú thích ảnh
Đối tượng Taha Al-Jumailly (thứ 2, trái) trong phiên xét xử tại Tòa án cấp bang tại thành phố Frankfurt/Main, Đức, ngày 30/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, bản án của Toàn án thành phố Frankfurt/Main nêu rõ đối tượng Taha al-Jumailly là người Iraq, tham gia tổ chức khủng bố IS. Taha al-Jumailly cùng vợ là Jennifer Wenisch (người Đức) đã "mua" một phụ nữ người Yazidi và con chị này (bé gái 5 tuổi) làm nô lệ tại nhà riêng của hai đối tượng ở thành phố Mosul, Iraq vào thời gian IS chiếm đóng. 

Trong thời gian người phụ nữ  và con gái làm nô lệ tại nhà Taha al-Jumailly, tên này và vợ đã nhiều lần làm nhục, đánh đập và tra tấn hai mẹ con người phụ nữ. Taha al-Jumailly đã xích bé gái 5 tuổi ở bên ngoài ngôi nhà dù cô bé bị ốm, cả hai đối tượng này bỏ mặc cô bé tử vong dưới thời tiết nắng nóng. Bé gái bị giết và mẹ của bé là người dân tộc thiểu số Yazidis vốn bị IS tìm cách diệt chủng trong thời gian hoành hành ở Iraq.

Tòa xác định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Do đó, đối tượng Taha al-Jumailly đã bị kết án tù chung thân. 

Trước đó ngày 25/10, một tòa án ở thành phố Munich đã tuyên phạt Jennifer Wenisch 10 năm tù giam với tội danh chống loài người dưới hình thức nô lệ và tiếp tay cho hành vi sát hại bé gái nói trên. Mặc dù là người Đức nhưng Wenisch đã cải sang đạo Hồi vào năm 2013 và đến Iraq năm 2014 để gia nhập IS. Năm 2016, Wenisch bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ khi đến Đại sứ quán Đức tại Ankara để gia hạn giấy tờ tùy thân và bị trục xuất về Đức sau đó vài ngày sau đó. 

Thời gian qua, Đức đã kết tội nhiều công dân nước này và công dân nước ngoài phạm tội danh tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. Hồi tháng 11/2020, một phụ nữ Đức tên Nurten J. đã bị buộc tội tội ác chống loài người trong thời gian gia nhập hàng ngũ IS tại Syria.

Vũ Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.