Tòa án Brazil ra lệnh mở lại cửa biên giới cho người di cư Venezuela

Ngày 7/8, Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Rosa Weber đã lật ngược một phán quyết của một thẩm phán liên bang nước này về việc đóng cửa biên giới với Venezuela tại bang miền bắc Romaira, nhằm giảm bớt dòng người di cư ồ ạt từ nước này sang Brazil.
Chú thích ảnh
Người di cư Venezuela tại Boa Vista, bang Roraima, miền bắc Brazil ngày 3/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Weber nhấn mạnh việc đóng cửa biên giới như một “giải pháp đơn giản nhất” là không phù hợp, bởi nó đồng nghĩa với việc “khoanh tay đứng nhìn”.

Vị thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil cũng kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng phù hợp với tiêu chuẩn hiến pháp và quốc tế với ưu tiên hàng đầu cho quyền cơ bản của con người.

Ngay lập tức, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã hoan nghênh phán quyết trên của Tòa án Tối cao Brazil, khẳng định ủng hộ Chính phủ Brazil trong việc duy trì mở cửa biên giới và cho phép người di cư tìm kiếm một nơi an toàn để xây dựng lại cuộc sống của họ.

Trước đó, một thẩm phán liên bang Brazil đã ra phán quyết yêu cầu dừng việc cho phép thêm người Venezuela nhập cảnh qua biên giới nước này cho tới khi phần lớn những người di cư Venezuela đang có mặt tại bang Roraima được chuyển tới các địa phương khác trên lãnh thổ Brazil và cho đến khi bang này đáp ứng đầy đủ những điều kiện để thực hiện việc tiếp nhận nhân đạo.

Trong hai năm gần đây, số lượng người Venezuela di cư tới Brazil đã tăng mạnh, trong đó thành phố Boa Vista, thủ phủ bang Roraima, là nơi có số lượng người Venezuela đông nhất với khoảng 25.000 người, chiếm gần 1/10 trong tổng số dân số 330.000 người tại thành phố này.

Các cửa khẩu đường bộ phía Bắc Brazil là điểm đến của đa phần số người Venezuela di cư. Theo ước tính của cơ quan chức năng Brazil, mỗi ngày có khoảng 500 người Venezuela nhập cảnh vào nước này qua các cửa khẩu đường bộ.

Trong quý I/2018, có trên 50.000 người Venezuela đã tìm cách hợp thức hóa việc định cư tại Brazil, trong đó khoảng 35.000 người thông qua hình thức xin tị nạn.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.