Tòa án Anh kết án tù 3 đối tượng đưa người nhập cư trái phép

Tòa hình sự khu vực Snaresbrook, phía Đông thủ đô London của Anh, ngày 5/12 đã kết án tù 3 đối tượng đưa người nhập cư trái phép vào nước này bằng xuồng cao su.
Chú thích ảnh
Nhà chức trách Anh điều tra tại hiện trường xe container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Grays, Essex. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Theo phán quyết của tòa, với tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư trái phép, 2 bị cáo Christian King và Henry Dunn, 38 tuổi, cùng lĩnh án 9 năm tù giam. Trong khi đó, tòa tuyên phạt bị cáo James David, 31 tuổi, 4 năm rưỡi tù giam. 

Trước đó, vào tháng 11/2017, 3 nghi phạm đều ở Anh này đã đưa nhóm 4 người trong độ tuổi từ 14-23 tuổi vào Anh bằng xuồng cao xu vượt hơn 72km eo biển Mancheđến ngoại ô thành phố Boulogne (Bô-lô-nhơ) của Pháp. Sau khi cho xuồng trở lại Anh, các đối tượng đã dẫn nhóm 4 người nói trên tới một chiếc xe ở cảng thị trấn Folkestone (Phâu-xtôn), hạt Kent và đưa đi. Cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm Davis ngay tại hiện trường. Nghi phạm King bị bắt ngay sau đó, trong khi chiếc xe chở 4 người bị chặn trên cao tốc M20. Nghi phạm Dunn đã ra đầu thú vào tháng 5/2018. 

Thời gian gần đây, nhà chức trách Anh đã tăng cường theo dõi các đối tượng buôn người khả nghi tham gia vào những hoạt động đưa người vượt biên trái phép tương tự như trên sau thảm kịch 39 người Việt Nam thiệt mạng trong thùng xe tải tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hôm 23/10 vừa qua. Maurice Robinson, 25 tuổi, tài xế của chiếc xe này đã bị buộc tội ngộ sát, buôn người, vi phạm các quy định về nhập cư và rửa tiền.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.