Tòa án Anh bác đơn kiện cựu Thủ tướng Blair về tội ác chiến tranh

Ngày 31/7, Tòa Thượng thẩm của Anh đã bác bỏ nỗ lực của một cựu tướng Iraq muốn truy tố cá nhân cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vì xâm lược Iraq hồi năm 2003.

Vụ kiện của Tướng Abdulwaheed Shannan Al Rabbat nhằm vào cựu Thủ tướng Blair và 2 cựu quan chức Anh, tìm cách truy tố những nhân vật này về "tội ác xâm lược".

Tòa án Anh bác đơn kiện cựu Thủ tướng Blair về tội ác chiến tranh ảnh 1

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair phát biểu tại một hội nghị ở Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, một tòa án cấp thấp của Anh trước đó đã ra phán quyết rằng khái niệm này không được thừa nhận theo luật pháp Anh. Các luật sư của tướng Rabbat cho rằng phán quyết đó dựa trên một tiền đề không đúng và cần được đưa lên Tòa Tối cao xem xét lại.

Mặc dù vậy, yêu cầu này cũng đã bị Tòa Thượng thẩm bác bỏ. Phán quyết của Tòa Thượng thẩm vẫn cho rằng khái niệm "tội ác xâm lược" tồn tại theo luật pháp quốc tế, nhưng không tồn tại với luật pháp Anh hiện tại, theo đó việc tố tụng về tội ác này không thể tiến hành ở các tòa án quốc gia. Các cựu quan chức trên đều không tham gia vụ kiện.

Các luật sư của cựu tướng quân đội Iraq trong một tuyên bố ngày 31/7 cho rằng phán quyết của tòa "tạo ra một tiền lệ nguy hiểm vào thời điểm mất an ninh bất ổn trên toàn cầu", đồng thời kêu gọi Quốc hội Anh ban hành một luật làm rõ trách nhiệm giải trình trong tương lai.

Mỹ và Anh nằm trong liên minh tiến hành cuộc chiến Iraq vào năm 2003, sau khi đưa ra các cáo buộc Tổng thống Iraq lúc bấy giờ Saddam Hussein nắm giữ vũ khí hủy diệt hàng loạt.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.